18/01/2012 09:44:34 AM
TP.HCM họp mặt kiều bào mừng Xuân Nhâm Thìn

Mừng xuân mới Nhâm Thìn 2012, chiều 17/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt kiều bào với sự tham dự của gần 1.000 bà con Việt kiều trở về từ hơn 21 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong không khí ấm áp của những ngày Tết cổ truyền, bà con kiều bào đã được thông tin, giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố trong năm qua, trong đó có công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, các hoạt động phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo đời sống người dân.

Đông đảo kiều bào tham dự buổi họp mặt (Ảnh: QĐND) 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, trong năm qua, mặc dù kinh tế thế giới khó khăn nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước được đảm bảo, nhiều chính sách thông thoáng đã tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về làm ăn, sinh sống, đầu tư sản xuất, chuyển giao công nghệ; nhiều chuyên gia, trí thức về tham gia hợp tác giảng dạy, đào tạo tại các trường đại học, bệnh viện; tham gia vào nhiều công trình, dự án lớn của quốc gia, thành phố. Riêng lượng kiều hối chuyển về thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại và tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố trong năm 2011 tăng 25% so với năm trước (ước đạt 5,2 tỷ USD).

Thay mặt chính quyền thành phố, ông Lê Hoàng Quân trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu, nghĩa tình của kiều bào trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố những năm qua; đồng thời gửi lời chúc năm mới tới bà con kiều bào và gia đình; mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống thương yêu, đoàn kết, đùm bọc, ra sức bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Hòa cùng niềm vui chung của bà con kiều bào về đón Tết trên quê hương, dịp này nhiều kiều bào có thành tích xuất sắc trong đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; trong xây dựng, củng cố và phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết hướng về cội nguồn, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương; trong công tác xã hội, từ thiện... đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và thành phố trao tặng nhiều phần thưởng cao quí.

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, nhận Huân chương Lao động hạng Hai; Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam (chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) và ông David Trung Dương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty, nhận Huân chương Lao động hạng Ba; ông Huỳnh Trí Chánh, nguyên Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Nhật nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, 4 tập thể và 8 cá nhân kiều bào cũng nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Thư mời tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Toàn quyền Pháp tại Nouvelle Calédonie tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024
Chào Xuân Giáp Thìn: Gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Macau
Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 - Cơ hội tìm kiếm nhân tài
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết phát triển, vững mạnh
Việt Nam-New Zealand còn nhiều dư địa hợp tác về công nghệ, giáo dục, kinh tế
Khẩn trương hoàn tất thủ tục hồi hương thuyền viên Việt Nam gặp nạn ở Biển Đỏ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang