Anh Bính, anh Giáp, anh Mùi con ông bà Cốc, năm 1969-1970 ở dọc bờ sông Máng, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái...
Nay các anh ở đâu hoặc ai biết các anh đang ở đâu, xin nhắn tin cho bà Phạm Thị Kim Liên:
Địa chỉ: Phòng 6, Nhà A6, Khu tập thể Đồng Tâm - Lạch Tray - Hải Phòng
Tel: 0313 640 948
Mobile: 094 444 6039
Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!
Tên khai sinh của tôi là: Ng Thi Phương Dung. Tôi đã rời Việt Nam vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 1975. Cha mẹ nuôi tôi tên John và Judith Boot...
Chú tôi sinh năm 1962, đã vào Nam khoảng chừng năm 1986 và phục vụ trong quân đội một thời gian (ở miền Nam chú thường tên là Hải), sau đó sinh sống tại miền Nam năm 1987...
Tôi được Bà Nhất Tu viện Phao Lô Qui Nhơn nhận lúc còn là trẻ sơ sinh trong khuôn viên Nhà thờ Chánh Tòa Qui Nhơn. Bà đặt tên tôi là Maria Nguyễn Thị Tuyết Anh, sinh ngày 20/02/1975...
Em gái Đỗ Thị Kim Dziên, KP7 phường Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai nhắn tìm...
Tôi là Nguyễn Văn Toàn, muốn tìm Nguyễn Văn Thoán, cùng sang Đức 1987, trước sống ở Oberlungwitz - Cộng hòa Dân chủ Đức.
Ông Trương Duy Kiệm, 65 tuổi và vợ là bà Hà Thị Bé 57 tuổi , thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tìm cha là ông Trương Văn Bảng sinh năm 1923 (tuổi Quý Hợi).
Anh Hoàng Bách Khoa ở địa chỉ 18 ngõ 7 Nguyên Hồng, Hà Nội (con ông Hoàng Ngọc Thành) tìm bác ruột là ông Hoàng Hữu Triết, sinh khoảng năm 1928, quê ở xã Thiệu Hưng, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Ông Lê Tiến Thiếp (tức Thuyết) ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (trước đây là huyện Thạch Hà) tỉnh Hà Tĩnh tìm các ông bà: Lê Tiến Vinh, Lê Nguyên Hường, Lê Nguyên Bá, Lê Nguyên Dũng, Lê Ký Thành, Lê Tiến Thành, Lê Tiến Sơn, Lê Tiến Nhàn, Lê Tiến Hùng, Lê Thị Kim Huyền.
Tôi là con gái ông Lê Vạn Riệp (tức Lý Thế Quang). Tôi có nguyện vọng tìm người thân sang Pháp năm 1954.
Ông Huỳnh Quốc Cường muốn tìm anh trai ruột là ông Huỳnh Tấn Dzũng, sinh ngày 25/1/1963 tại thôn Trung Tín, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã vượt biên vào năm 1990.
Ông Trịnh Quang Tuấn, 77 tuổi, sinh quán tại xóm Trại, thông Vọng Danh, xã Tứ Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (nay là thôn 7A, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), thường trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk muốn tìm người anh ruột là ông Trịnh Văn Nhì (tức Trịnh Bá Đức) cùng con cháu hiện đang sinh sống tại Bangkok hoặc tỉnh A- Ranh, Thái Lan.
Gia đình tôi muốn tìm người cháu ruột là ông Nguyễn Văn Lộc. Thời gian trước đây, ông Lộc làm Cảnh sát Trưởng ở quận 7, thành phố Marseilles (Pháp).
Con trai tên Robert, mang họ Mẹ Tritt, sinh ngày 27/01/1971 tại Poznan, Ba Lan tìm cha tên là Nguyễn Hữu Uyển, sinh ngày 01/04/1944 tại thành phố Vinh, Nghệ An.
Những ngày cận tết Tân Sửu 2021, một tin vui được các báo đăng tải là kiều hối đổ về TP. Hồ Chí Minh tăng đột biến, đạt mức 6,1 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2019 (5,5 tỷ USD). Kiều hối không những không giảm mà còn tăng mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động toàn cầu, càng cho thấy sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quê hương đất nước.
Tết 2021 thật khó có thể quên khi nhiều người không thể đoàn tụ cùng gia đình chỉ vì Covid-19. Dù vậy, người Việt tại Úc, trong đó có các bạn sinh viên, du học sinh vẫn có thể cùng bạn bè tại trường học và Hội du học sinh Việt Nam tại Úc vượt qua khó khăn và nỗi nhớ xa nhà để cùng nhau đón Tết Tân Sửu 2021 hạnh phúc...
Nhiều người Việt trẻ trong nhóm "Hiệp sĩ Houston" không ngại khó, bỏ sức giúp người dân trong thành phố "giải cứu" những ống nước bị bể do thảm họa bão tuyết lịch sử.
Tôi gặp bà Cả vào cuối năm X. Bà là “bệnh nhân” đầu tiên của tôi, thế nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, bà đã ân cần giang tay đón chào tôi như thể tôi chính là người thân của bà. Sau này tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều “bệnh nhân” khác, nhưng không ai kỳ lạ và đặc biệt như bà Cả.
Cứ mỗi độ xuân về cả cao nguyên Bắc Hà hoa mận nở trắng các triền đồi, các thung lũng trồng mận tạo nên cảnh đẹp đặc sắc, thơ mộng, thu hút du khách chiêm ngưỡng, khám phá.
Ngày bé, sau mỗi bữa đi học về, chị em tôi lại chui vội vào bếp để tìm kiếm thức ăn lấp đầy vào chiếc bụng đang đói. Khổ nỗi, trong cái tủ gạc-măng-rê thường chỉ có ít gia vị và hũ mỡ mà mẹ đem cất dự trữ.
Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2021 được dàn dựng công phu với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, được tổ chức vào tối ngày 04/02 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý) tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Chương trình không đón khán giả tham dự do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 và nền tảng kỹ thuật số VTVgo, www.vtv.vn.
Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Nhân dịp mùa Giáng sinh 2020 và năm mới 2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi có thư gửi lời chào mừng và thăm hỏi tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tạp chí Quê Hương xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:
Sáng 27/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội đã diễn ra phiên Khai mạc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Hội nghị do Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức với sự tham dự của gần 400 đại biểu.
Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành một trụ cột trong công tác đối ngoại của đất nước ta. Trong tình hình mới, vai trò của cộng đồng NVNONN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng cần được coi trọng.Yêu cầu có tầm quan trọng chiến lược này đặt ra những nhiệm vụ mới, toàn diện hơn cho công tác về NVNONN trong thời gian tới.