17/08/2017 09:11:00 AM
Xúc tiến thương mại Việt Nam - Bangladesh

Từ ngày 7-10/8, Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn gần 20 doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực sang Bangladesh nhằm tìm kiếm đối tác, bạn hàng, góp phần đẩy mạnh hợp tác giao thương, thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước.

  • Hội thảo nhằm thúc đẩy thương mại, du lịch giữa 2 nước

  • Các doanh nghiệp giữa 2 nước trao đổi

  • Bộ trưởng Hàng không dân dụng và Du lịch Bangladesh phát biểu

Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm có một đoàn đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Bangladesh để xúc tiến thương mại. Nhân dịp này, ngày 9/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh chủ trì và phối hợp với Bộ Công Thương và Phòng Thương mại & Công nghiệp Bangladesh – Việt Nam tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại tại Novo Tower; đồng thời phối hợp với Liên đoàn các Phòng Thương mại & Công nghiệp Bangladesh (FBCCI) tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi tại trụ sở FBCCI nhằm lắng nghe những đề xuất của các doanh nghiệp và giải đáp những vấn đề doanh nghiệp hai nước gặp phải trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại đã được đón Bộ trưởng Thương mại Bangladesh Tofail Ahmed và Bộ trưởng Hàng không dân dụng và Du lịch Bangladesh Rashed Khan Menon tới dự và phát biểu. Sự hiện diện của cả hai Bộ trưởng cho thấy Chính phủ Bangladesh rất quan tâm đến việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam, đồng thời thể hiện sự trọng thị của phía Bạn đối với đoàn các doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Hàng không dân dụng và Du lịch Rashed Khan Menon cam kết sẽ phối hợp với phía Việt Nam sớm thúc đẩy thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước nhằm thúc đẩy thương mại và du lịch; khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư trong những lĩnh vực tiềm năng của Bangladesh như công nghệ và du lịch.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Thương mại Tofail Ahmed nhấn mạnh những tiềm năng của thị trường Bangladesh và những chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ Bangladesh; kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Bangladesh; mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm tân dược của Bangladesh được tiếp cận thị trường Việt Nam nhiều hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Văn Khoa thông báo về những chuyển biến tích cực trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt khoảng 400 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; nhấn mạnh để việc phát triển quan hệ thương mại hai nước trở nên bền vững và đem lại lợi ích cho cả hai bên, các doanh nghiệp hai nước cần đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu, tránh bị phụ thuộc vào một hay hai sản phẩm xuất khẩu thế mạnh như hiện nay.

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công thương Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh những tiềm năng của thị trường Bangladesh như tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nguồn lao động trẻ và rất dồi dào, thị trường với dân số đông… chính là những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam cần tranh thủ cơ hội để mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Tại buổi Hội thảo, từng nhóm doanh nghiệp hai nước thuộc các lĩnh vực khác nhau đã có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu sản phẩm. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết ngay một số hợp đồng xuất khẩu quạt điện, bếp gas, trái dừa, đá xây dựng… trị giá khoảng 60 ngàn USD cho các đối tác Bangladesh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cho biết từ nay đến cuối năm, một số hợp đồng xuất khẩu khác sẽ tiếp tục được ký kết với các doanh nghiệp Bangladesh. Nhìn chung, các doanh nghiệp Việt Nam đều đánh giá cao tiềm năng to lớn của thị trường Bangladesh; hoan nghênh việc tổ chức buổi Hội thảo và chuyến công tác sang Bangladesh bởi đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận với thị trường hơn 160 triệu dân và là cửa ngõ tiến vào các thị trường Nam Á khác.

Trước buổi Hội thảo xúc tiến thương mại, cũng trong chiều ngày 9/8, các doanh nghiệp Việt Nam đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch và các thành viên của FBCCI. Tại buổi trao đổi, các doanh nghiệp Bangladesh mong muốn Chính phủ Việt Nam nới lỏng chính sách cấp thị thực cho các doanh nghiệp Bangladesh; nhấn mạnh về những sản phẩm tiềm năng của Bangladesh như đay và các sản phẩm sợi đay, gốm sứ, dược phẩm… mà Việt Nam nên tăng cường nhập khẩu. Đại diện của Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đề nghị Chính phủ Bangladesh xem xét hạ thấp mức thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm sữa từ Việt Nam.

Chủ tịch FBCCI Shafiul Islam Mohiuddin ghi nhận những đề nghị của doanh nghiệp hai nước; cam kết FBCCI sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư, kinh doanh tại Bangladesh. Trong khuôn khổ chuyến xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp Việt Nam đã đi khảo sát, tìm hiểu thực tế thị trường Bangladesh; tham quan Tập đoàn sản xuất ô tô, mô tô Runner, nhà máy sản xuất thiết bị ắc quy, các sản phẩm điện, điện tử của Tập đoàn Rahimafrooz.

(Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Bangladesh)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang