11/12/2019 09:34:00 AM
WTO kéo dài lệnh cấm áp thuế thương mại điện tử sang năm 2020

Kể từ năm 1998, WTO đã duy trì lệnh cấm áp thuế nhập khẩu trong giao dịch điện tử, ước tính có giá trị lên tới 225 tỷ USD/năm.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: esmmagazine.com)

Ngày 10/12, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã nhất trí kéo dài thời gian cấm áp thuế thương mại điện tử thêm 6 tháng.

Kể từ năm 1998, WTO đã duy trì lệnh cấm áp thuế nhập khẩu trong giao dịch điện tử, ước tính có giá trị lên tới 225 tỷ USD/năm.

Tuy nhiên, lệnh cấm này sẽ hết hiệu lực vào tháng 12 tới và cần có sự chấp thuận của các thành viên WTO để gia hạn.

Sau cuộc thảo luận tối 9/12, các thành viên đã nhất trí duy trì việc không áp thuế đối với thương mại số cho đến Hội nghị WTO cấp bộ trưởng lần thứ 12 dự kiện diễn ra tại Kazakhstan vào tháng 6/2020.

Tổng Thư ký Phòng Thương mại quốc tế (ICC) John Denton đã hoan nghênh quyết định trên, cho rằng điều này đã thể hiện được vai trò của WTO - một diễn đàn để hoạch định chính sách thương mại đa phương.

Một số nước, trong đó có Ấn Độ và Nam Phi, đã bày tỏ mong muốn dỡ bỏ lệnh cấm trong bối cảnh họ đang phát triển kinh tế số và muốn tăng thêm doanh thu do các hoạt động thương mại đang ngày càng số hóa.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại quan ngại rằng điều này có thể dẫn đến các biện pháp đáp trả thuế quan lẫn nhau./.

Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang