17/05/2019 06:00:00 AM
Việt Nam-Malaysia hướng đến kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

Việt Nam-Malaysia nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 15 tỷ USD hoặc cao hơn vào năm 2020.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 17/5.

Chiều 16/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Saifuddin Abdullah.

Tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Bộ trưởng Saifuddin Abdullah lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu vượt bậc Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về sự phát triển toàn diện và bền vững của quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua.

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 15 tỷ USD hoặc cao hơn vào năm 2020, khẳng định quyết tâm phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư, kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực tiềm năng như phát triển đô thị, năng lượng tái tạo, sản xuất đồ điện tử, điện gia dụng, nông lâm thủy sản...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng và các lực lượng an ninh.

Hai bên nhất trí xem xét, thúc đẩy thiết lập cơ chế và ký kết các văn kiện hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật.

Hai bên cũng trao đổi thực chất về các biện pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục-đào tạo, lao động, giao thông vận tải, thông tin-truyền thông, văn hóa-du lịch và đặc biệt là hợp tác biển và nghề cá.

Bộ trưởng Saifuddin Abdullah nhấn mạnh Malaysia luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Bộ Ngoại giao Malaysia sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn tiếp theo, cùng nhau giải quyết ổn thỏa mọi vướng mắc phát sinh trong hợp tác giữa hai nước; cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Malaysia.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình hiện nay, hai bên cần tăng cường tham vấn, phối hợp trên các vấn đề liên quan đến an ninh và chiến lược ở khu vực; chung tay với các thành viên khác xây dựng ASEAN đoàn kết, thực hiện thành công Tầm nhìn ASEAN 2025, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khác, nhất là Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực thông qua các thỏa thuận mà hai nước là thành viên như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Malaysia cam kết ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Việt Nam khẳng định phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Malaysia đăng cai thành công Năm APEC 2020.

Hai bên chia sẻ đánh giá về tình hình gần đây trên Biển Đông, nhắc lại lập trường nhất quán trong vấn đề Biển Đông, khẳng định kiên trì nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lòng tin và tầm quan trọng của việc không quân sự hóa, tự kiềm chế hoạt động có thể làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Hai bên tái khẳng định ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán nhằm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất./.

Hằng Lê

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang