05/12/2022 03:51:00 PM
Việt Nam-Cuba tiếp tục kề vai sát cánh trước khó khăn

Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước sẽ trân trọng, vun đắp, phát triển quan hệ Việt Nam-Cuba trở thành mối quan hệ mang tính mẫu mực của thời đại.

 Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng Victor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba tại Trụ sở Bộ Quốc phòng sáng ngày 5/12. Ảnh: Minh Quân

Sáng 5/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đã chủ trì Lễ đón đồng chí Trung tướng Victor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ các Lực lượng vũ trang (LLVT) Cách mạng Cuba.

Ngay sau lễ đón chính thức, đồng chí Đại tướng Lương Cường và đồng chí Trung tướng Victor Rojo Ramos đã tiến hành hội đàm.

Đồng chí Lương Cường chào mừng đồng chí Trung tướng Victor Rojo Ramos và đoàn sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Bộ Các LLVT cách mạng Cuba tới Việt Nam sau 3 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời, chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 62 năm quan hệ Việt Nam-Cuba (2/12/1960 – 2/12/2022), 66 năm ngày đổ bộ của tàu Granma và 66 năm Ngày thành lập LLVT Cách mạng Cuba (2/12/1956 – 2/12/2022).

Đại tướng khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, dày công xây dựng vẫn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước trân trọng, vun đắp, phát triển và trở thành mối quan hệ mang tính mẫu mực của thời đại.

Sau hơn 6 thập kỷ, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, song quan hệ hai nước vẫn tình nghĩa, thủy chung, son sắt như thuở ban đầu. Hợp tác song phương được triển khai toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, tài chính, ngân hàng, khoa học-công nghệ…và trên các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Đặc biệt, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định sự gắn bó thân thiết, tình cảm thủy chung, trong sáng giữa hai nước nói chung và giữa hai Quân đội nói riêng đã góp phần đưa quan hệ quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và lâu dài, phù hợp với nhận thức của lãnh đạo cấp cao hai nước.

 Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí cũng chân thành chia sẻ với khó khăn, thách thức nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt do ảnh hưởng của bao vậy, cấm vận, thiệt hại chưa từng có do những sự cố, thiên tai liên tiếp gây ra, cùng tác động của đại dịch Covid-19.

Đại tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ Cuba tối đa trong khả năng của mình, như cách Cuba đã từng ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ngày nay với tinh thần “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mà Chủ tịch Fidel Castro từng nói.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị đầy tình đồng chí anh em đã dành cho đoàn, Trung tướng Victor Rojo Ramos bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, quê hương anh hùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cùng Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, dày công xây dựng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba. Đồng chí cũng gửi lời chào của Đại tướng Raul Castro Ruz và Bộ trưởng, Tổng tham mưu trưởng các LLVT cách mạng Cuba tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Chủ nhiệm Chính trị các LLVT Cách mạng Cuba nhấn mạnh, hơn 60 năm qua, trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng quan hệ hai nước vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, tình nghĩa, thủy chung, son sắt và tiếp tục được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ở bình diện song phương lẫn đa phương.

Trong hợp tác quốc phòng, thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, kết nghĩa giữa đơn vị quân đội hai nước; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các sĩ quan trẻ; giao lưu văn hóa văn nghệ; trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị, giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, xây dựng đảng, báo chí, xuất bản; tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của Quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội...

Ngay sau buổi hội đàm, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

(Theo baoquocte.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản
Việt Nam là hình mẫu thành công về ứng phó biến đổi khí hậu
Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm thăm và làm việc tại Ai Cập
Liên hiệp Hội người Việt tại Đức - "Ngôi nhà chung" của những người con xa xứ
Chuyến thăm của Thủ tướng: Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ
Trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận giữa Việt Nam-Trung Quốc
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang