12/09/2017 08:00:00 AM
Việt Nam-Brazil phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều lên 10 tỷ USD

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Liên bang Brazil Aloysio Nunes Ferreira thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-12/9/2017.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chứng kiến Lễ ký Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Brazil. 

Tại cuộc hội đàm ngày 11/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Bộ trưởng Aloysio Nunes Ferreira thăm chính thức Việt Nam trùng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện; khẳng định Việt Nam coi trọng vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Brazilvà mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Aloysio Nunes Ferreira bày tỏ ngưỡng mộ truyền thống lịch sử hào hùng, thành tựu Đổi mới to lớn và toàn diện của nhân dân Việt Nam đạt được trong ba thập kỷ qua, cũng như cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đó là tấm gương và nguồn cổ vũ cho các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì nền độc lập dân tộc, hòa bình, hợp tác và phát triển; khẳng định Brazil chủ trương đẩy mạnh chính sách đa dạng hóa quan hệ, trong đó coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Aloysio Nunes Ferreira nhất trí đánh giá mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Brazil thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực như quan hệ chính trị ngày càng chặt chẽ và tin cậy thể hiện qua kết quả các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp bộ, ngành hai nước; trao đổi thương mại song phương năm 2016 đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng hơn 3 lần so với năm 2010 và riêng 7 tháng đầu năm 2017 đạt 1,9 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Hai nước cũng duy trì hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuy vậy, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông-thủy sản, công nghiệp chế tạo, năng lượng sinh học, xây dựng hạ tầng cơ sở, hàng không và giao thông-vận tải.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy tăng cường trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau giữa Lãnh đạo Cấp cao, các bộ, ngành và hỗ trợ tăng cường quan hệ các kênh Đảng, Nghị viện và địa phương hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ trưởng Aloysio Nunes Ferreira chuyển tới Tổng thống Brazil Michel Temer lời chào trân trọng và lời mời sớm thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bộ trưởng Aloysio Nunes Ferreira cũng trân trọng chuyển thư của Tổng thống Michel Temer mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Brazil trong năm 2018 nhằm tiếp tục tăng cường khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Aloysio Nunes Ferreira nhất trí thúc đẩy hai bên triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học kỹ thuật, tổ chức Phiên họp III của Ủy ban trong 6 tháng đầu năm 2018, cũng như duy trì thường xuyên cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước.

Hai bên xúc tiến đàm phán đi đến ký kết Hiệp định khung về hợp tác kỹ thuật, Hiệp định hỗ trợ và hợp tác đầu tư, Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về hợp tác giáo dục cũng như các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể khác nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý song phương; khuyến khích, tạo thuận lợi cho giới doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và thiết lập quan hệ làm ăn trực tiếp, phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều lên 10 tỷ USD trong những năm sắp tới; thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực văn hóa, đào tạo, du lịch và thể thao thông qua các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Chính phủ Brazil đã sớm quyết định ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đề nghị Brazil sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam cũng như các ứng cử của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế khác; tăng cường trao đổi, chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm tham gia các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng, chia sẻ lập trường về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Aloysio Nunes Ferreira đã trân trọng mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Brazil vào dịp thuận tiện.

Sáng cùng ngày cũng tại Nhà khách Chính phủ ở Thủ đô Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Aloysio Nunes Ferreira và Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Trương Quang Nghĩa đã ký Hiệp định về hợp tác vận tải đường biển giữa Chính phủ hai nước./.

(TTXVN/VIETNAM+)

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang