22/11/2022 12:15:00 PM
Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Campuchia và Trung Quốc

Bộ trưởng Phan Văn Giang có cuộc gặp với hai Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Trung Quốc, cùng trao đổi về tình hình khu vực và thế giới; phương hướng thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh.
Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 21/11, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã đến Campuchia tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9, các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Mỹ và ASEAN-Ấn Độ từ ngày 21 đến 23/11/2022.

Ngay khi đặt chân đến Siem Reap (Vương quốc Campuchia), Bộ trưởng Phan Văn Giang đã gặp Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh vui mừng chào đón Bộ trưởng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đến tham dự các Hội nghị ADMM hẹp và ADMM+ lần thứ 9.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình khu vực và thế giới cùng quan tâm; phương hướng thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong thời gian tới.

Hai Bộ trưởng thống nhất đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hai bên tổ chức thành công các hoạt động hợp tác quốc phòng, qua đó đóng góp thiết thực vào thành công chung của “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022,” làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, hai quân đội; xứng đáng là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang chúc mừng Bộ Quốc phòng Campuchia đã chủ trì tổ chức thành công chuỗi hội nghị quân sự-quốc phòng ASEAN 2022, tin tưởng Hội nghị ADMM hẹp, ADMM+ lần thứ 9 diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó góp phần quan trọng duy trì vai trò trung tâm của ASEAN.

Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Tea Banh thăm chính thức Việt Nam vào dịp Triển lãm quốc phòng quốc tế do Bộ Quốc phòng Việt Nam lần đầu tiên tổ chức diễn ra vào tháng 12 tới tại Hà Nội.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (phải) đến cuộc gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa.  Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Ngay sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN 2022, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi gặp nhau nhân dịp tham dự các Hội nghị ADMM hẹp và ADMM+ tại Campuchia. Bộ trưởng Phan Văn Giang chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX; đánh giá Đại hội là kỳ đại hội quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Trung Quốc, mở ra hành trình mới xây dựng đất nước, hướng tới thực hiện mục tiêu "100 năm thứ hai."

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam trân trọng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc ngay sau thành công của Đại hội XX.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao việc lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, phía Trung Quốc đón đoàn thăm chính thức Trung Quốc và cũng là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam là một trong những hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở mỗi nước cũng như của khu vực và thế giới.

Đề cập đến chuyến thăm chính thức Trung Quốc hồi đầu tháng 11 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa cho biết Trung Quốc rất coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đánh giá đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với hai nước và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng đánh giá, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua vẫn được duy trì với các hình thức trao đổi linh hoạt, hiệu quả.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có, như Đối thoại Chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; hợp tác công tác đảng, công tác chính trị; trao đổi thông tin thông qua các hình thức đa dạng; hợp tác giữa các quân, binh chủng, học viện, nhà trường; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương...

Hai Bộ trưởng cùng chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực. Về những vấn đề liên quan đến quan hệ hai nước, hai bên thẳng thắn trao đổi, thống nhất giải quyết xuất phát từ tầm cao chiến lược, vì lợi ích chung của hai nước, bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, giải quyết các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, phát huy tốt các cơ chế đàm phán trên biển, thúc đẩy phân định và bàn bạc về hợp tác phát triển; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng để hiện thực hoá nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giếng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.”

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ khai mạc vào sáng 22/11 tại thành phố Siem Reap, tỉnh Seam Reap, Vương quốc Campuchia/.

Huỳnh Thảo / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang