09/11/2019 11:00:00 AM
Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với Slovenia

Việt Nam coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống, trong đó có Slovenia, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế và Công nghệ Slovenia Zdravko Pocivalsek. Ảnh: TTXVN

Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế và Công nghệ Slovenia Zdravko Pocivalsek đang ở thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống, trong đó có Slovenia, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Slovenia thúc đẩy Liên minh châu Âu và các nước thành viên sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) nhằm sớm mang lại lợi ích thiết thực cho các bên ký kết, góp phần tăng cường hơn nữa trao đổi thương mại song phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Zdravko Pocivalsek đã gửi lời chia buồn về việc 39 người Việt Nam thiệt mạng tại Anh; cảm ơn Slovenia ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thông báo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về kết quả phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-Slovenia, Bộ trưởng Phát triển kinh tế và Công nghệ Slovenia Zdravko Pocivalsek nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác song phương.

Bộ trưởng Phát triển kinh tế và Công nghệ Slovenia Zdravko Pocivalsek đánh giá cao vai trò, tiềm năng của Việt Nam trong khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng và ủng hộ việc sớm phê chuẩn các hiệp định Hiệp định thương mại tự do (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam-Liên minh châu Âu.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hai bên có lợi thế và có nhu cầu, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương./.

Thu Hằng

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang