29/07/2020 09:27:00 AM
Việt Nam luôn gắn bó với ngôi nhà chung ASEAN

Việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN đánh dấu một quyết sách chiến lược, mở ra tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm Ngày ASEAN và 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Ảnh: VGP/Hải Minh

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm Ngày ASEAN và 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, diễn ra tối ngày 28/7 tại Hà Nội.

Theo Phó Thủ tướng chặng đường 25 năm đồng hành cùng ASEAN mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích thiết thực, đồng thời cũng ghi lại những dấu ấn đóng góp quan trọng của Việt Nam vào sự phát triển và thành công của ASEAN ngày hôm nay.

Trong suốt một phần tư thế kỷ qua, Việt Nam luôn coi ASEAN là ngôi nhà chung để gắn bó, cùng các quốc gia thành viên khác xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh vì sự phồn vinh của các dân tộc ASEAN, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng sự tồn tại, phát triển, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN những năm qua là nhân tố đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á.

ASEAN đã thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tự do hóa thương mại, hình thành các cơ chế làm nòng cốt cho cấu trúc kinh tế, an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhờ đó đã thu hút sự tham gia, mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác của ngày càng đông đảo các nước, các tổ chức trên thế giới.

Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, phát huy tinh thần tư duy Cộng đồng, hành động Cộng đồng, Việt Nam đã chủ động điều phối, phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ứng phó linh hoạt với COVID-19, bảo đảm duy trì “dòng chảy bình thường” của ASEAN, không để việc triển khai các ưu tiên, sáng kiến bị gián đoạn.

ASEAN đang nỗ lực triển khai nhiều kế hoạch cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn như Quỹ ứng phó COVID-19, lập kho y tế dự phòng, Quy trình chuẩn về ứng phó dịch bệnh, xây dựng kế hoạch phục hồi toàn diện sau dịch bệnh, trong khi tiếp tục thực hiện rà soát giữa kỳ việc thực hiện các kế hoạch tổng thể của ASEAN đến 2025 và xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2025...

ASEAN cũng không ngừng chủ động thích ứng, đón đầu những lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bằng việc tham gia mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghệ mới, phát triển mạng lưới các thành phố thông minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay...

Phó Thủ tướng cho rằng đó là những kết quả rất đáng khích lệ, cho thấy một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, kiên định và không khuất phục trước nghịch cảnh.

Đồng hành cùng ASEAN, luôn có sự ủng hộ, hợp tác và giúp đỡ của các đối tác, các nước và các tổ chức trên thế giới. Việt Nam cũng luôn nhận được sự cổ vũ và giúp đỡ chân thành của các nước thành viên khác trong ASEAN và các nước bạn bè để làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn và tri ân sâu sắc đến các quốc gia thành viên, đối tác, bạn bè khu vực và quốc tế đã ủng hộ, chung tay dựng xây Cộng đồng ASEAN thời gian qua.

(Theo baochinhphu.vn)

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản
Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và khu vực Bắc Âu
Luật Đất đai sửa đổi: Cơ hội 'hút' vốn từ kiều bào, sử dụng hiệu quả tài nguyên
Việt Nam – New Zealand ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng
Mô hình kết nghĩa xây chắc tình hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc
Góp ý kiến vào dự thảo Đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang