06/12/2019 09:08:00 AM
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đức, đối tác chủ chốt của Việt Nam tại châu Âu cũng như trong Liên minh châu Âu.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis

Chiều 5/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp Nhóm Điều hành chiến lược cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam-Đức lần thứ 5.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đức, đối tác chủ chốt của Việt Nam tại châu Âu cũng như trong Liên minh châu Âu, đánh giá cao kết quả cuộc họp Nhóm điều hành chiến lược Việt-Đức lần thứ 5 với việc thông qua bản Kế hoạch hành động 2019-2020 và nhiều thỏa thuận thể hiện tầm nhìn sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, an ninh, quốc phòng, lao động... đáp ứng các yêu cầu phát triển và hợp tác trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động và thách thức.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược có nhiều nền tảng vững chắc tạo điều kiện cho quan hệ Việt Nam-Đức tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư với kim ngạch hai chiều đạt 6 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019 (năm 2018 đạt trên 10 tỷ USD, tăng hơn 1 tỷ USD so với năm 2017) và Đức tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Liên minh châu Âu.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chứng kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis trao đổi Chương trình hành động giữa hai nước.

Việt Nam mong muốn Đức, với vị trí đầu tàu trong Liên minh châu Âu, sẽ thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) để đưa các hiệp định này nhanh chóng đi vào thực thi, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đức cũng như giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu.

Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam phấn đấu thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển ở tầm cao hơn, hiệu quả hơn.

Hai bên sẽ có các hoạt động phong phú nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức khẳng định quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển; Đức ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu cũng như việc sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA).

Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức mong muốn, hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác tại các diễn đàn mà hai nước cùng là thành viên, nhất là khi cả hai nước đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Liên minh châu Âu vào 6 tháng cuối năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức khẳng định Đức ủng hộ việc duy trì trật tự trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang