15/04/2022 08:51:00 AM
Việt Nam chủ trì tổ chức Khóa huấn luyện Sỹ quan Tham mưu LHQ

Đây là lần thứ hai Chương trình Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tổ chức Khóa huấn luyện sỹ quan Tham mưu Liên hợp quốc theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

 Các đại biểu và học viên chụp ảnh tại Lễ Khai mạc Khóa huấn luyện. Nguồn: QDND

Ngày 14/4, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khai mạc Khóa huấn luyện sỹ quan Tham mưu Liên hợp quốc theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến do Chương trình Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu của Hoa Kỳ (GPOI) hỗ trợ.

Khóa học diễn ra từ ngày 12 - 28/4 tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác tham mưu quân sự Liên hợp quốc cấp sở chỉ huy phái bộ cho cán bộ, sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tham dự khóa học còn có các cán bộ, sỹ quan đang làm công tác quản lý, kế hoạch, tham mưu, nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Quốc phòng có liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Khóa học lần này có sự tham gia giảng dạy của các giảng viên quốc tế theo hình thức trực tuyến. Các các cán bộ, sỹ quan có kinh nghiệm địa bàn cùng giảng viên Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ kỹ thuật về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia giảng dạy trực tiếp.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các giảng viên quốc tế không thể tới Việt Nam để tham gia giảng dạy trực tiếp. Do đó, Chương trình Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu của Hoa Kỳ đã điều chỉnh chương trình khung, bài giảng… để phù hợp với nền tảng trực tuyến, tăng cường vai trò tự nghiên cứu của học viên, quản lý chặt chẽ các hoạt động tự học, cũng như tăng cường tối đa tương tác giữa giảng viên quốc tế và các học viên.

Đây là lần thứ hai Chương trình Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tổ chức Khóa huấn luyện sỹ quan Tham mưu Liên hợp quốc theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Việc tổ chức khóa huấn luyện góp phần tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong tổ chức các khóa huấn luyện quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở huấn luyện về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam thành cơ sở huấn luyện chất lượng trong khu vực.

Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khẳng định, việc tổ chức khóa huấn luyện lần này cho thấy sự thích ứng linh hoạt trong bối cảnh khó khăn để vượt qua các thách thức nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các lực lượng chuẩn bị tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Khóa huấn luyện cũng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các đối tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phát biểu trực tuyến tại lễ khai mạc, ông Stein Ellingsen, Trưởng đoàn giảng viên quốc tế bày tỏ tin tưởng với sự tham gia của đội ngũ giảng viên quốc tế và Việt Nam, khóa huấn luyện sẽ đạt chất lượng tốt. Ông cũng đánh giá cao Việt Nam khi đã trở thành quốc gia đóng góp đáng tin cậy cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời gửi lời chúc mừng Việt Nam tiếp tục triển khai thành công các bệnh viện dã chiến cấp 2 tới phái bộ ở Nam Sudan và sắp tới là Đội Công binh số 1 tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ ở Abyei./.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang