30/07/2020 02:24:00 PM
Ủy ban ASEAN tại Dhaka quyên góp vật tư y tế ủng hộ Bangladesh phòng chống dịch COVID-1919

Ngày 29/7, Ủy ban ASEAN tại Dhaka (ADC), gồm 8 cơ quan đại diện của Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã quyên góp vật tư y tế, gồm máy thở và đồ bảo hộ y tế ủng hộ Bangladesh phòng chống dịch Covid-19.

 Đại sứ Việt Nam Phạm Việt Chiến, Chủ tịch Ủy ban ADC, cùng Đại sứ Thái Lan và Cao ủy Brunei thay mặt các cơ quan đại diện ASEAN tại Dhaka trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho Chính phủ Bangladesh

Đại sứ Việt Nam Phạm Việt Chiến, Chủ tịch Ủy ban ADC tại Bangladesh cùng Đại sứ Thái Lan và Cao ủy Brunei thay mặt các cơ quan đại diện ASEAN tại Dhaka trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Chính phủ Bangladesh.

Thứ trưởng Ngoại giao Masud bin Momen đại diện Chính phủ Bangladesh tiếp nhận số vật tư y tế trên và chuyển cho Bệnh viện Cảnh sát Trung ương Bangladesh tại thủ đô Dhaka.

Thứ trưởng Ngoại giao Bangladesh phát biểu cảm ơn và đánh giá cao hành động ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, sự ủng hộ của Ủy ban ADC đối với Bangladesh trong thời điểm khó khăn. Ông tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa Bangladesh và các nước ASEAN sẽ ngày càng được thắt chặt hơn nữa, đồng thời bày tỏ mong muốn tham khảo kinh nghiệm kiểm soát thành công dịch COVID-19 của một số quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam.

 Đại sứ Việt Nam Phạm Việt Chiến, Chủ tịch Ủy ban ADC, cùng Đại sứ Thái Lan và Cao ủy Brunei thay mặt các cơ quan đại diện ASEAN tại Dhaka trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho Chính phủ Bangladesh

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh cùng với cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây, cũng đã quyên góp được hơn 1.500 khẩu trang y tế N95 và KN95. Đại sứ Phạm Việt Chiến đã trao tặng Chính phủ Bangladesh số khẩu trang trên để hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu trong chữa trị cho bệnh nhân COVID-19.
Tính từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Bangladesh ngày 08/3 cho đến ngày 29/7, Bangladesh đã ghi nhận tổng số 232.194 trường hợp mắc COVID-19, trong đó tổng số 3.035 ca tử vong (chiếm 1,3%) và 130.292 ca phục hồi (chiếm 56,1%).

Số lượng ca nhiễm của Bangladesh hiện vẫn tiếp tục tăng với tỷ lệ xét nghiệm dương tính vào khoảng 21% trong tổng số mẫu được xét nghiệm mỗi ngày. Với dân số đông, hệ thống y tế còn nhiều bất cập, hiện Bangladesh đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19, cũng như đảm bảo đời sống kinh tế - xã hội cho người dân.

Hải Nam

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang