15/11/2019 09:07:00 AM
Truyền thông Hàn Quốc hết lời ngợi khen đội tuyển bóng đá Việt Nam

Chỉ ít phút sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc trên sân vận động Mỹ Đình, rất nhiều tờ báo Hàn Quốc đưa tin về chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo - một huyền thoại bóng đá của "Xứ Kim chi".

 Pha ghi bàn từ cú sút xa mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam của tiền đạo Tiến Linh ở phút 44. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Chỉ ít phút sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc trên sân vận động Mỹ Đình, rất nhiều tờ báo Hàn Quốc đưa tin về chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo trước Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng G, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan đã bại trận trên sân Malaysia.

Trang tin Chosun Ilbo chạy dòng tít lớn ''Ma thuật của Park Hang-seo giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại UAE 1-0''.

Tác giả bài viết thuật lại việc vị chiến lược gia đồng hương "lắm chiêu" đã khiến ban huấn luyện UAE bất ngờ ra sao, với việc thay đổi số áo của các học trò, đồng thời sắp xếp Tiến Linh đá chính thay vì Công Phượng và cầu thủ mang áo số 22 cũng chính là người đã có pha ghi bàn tuyệt đẹp trong trận đấu tối nay.

Tờ Hankook Ilbo đã không tiếc giấy mực để khen ngợi Tiến Linh. Báo này đánh giá tiền đạo mang áo số 22 đã có pha xử lý mẫu mực mà không phải tiền đạo châu Âu nào cũng làm được.

Trong khi đó, Sport Seoul nhận định: "Người dân Việt Nam đang trải qua sự phấn khích mà họ chưa từng có trước đây, còn đoàn quân áo đỏ đang tiến gần hơn đến vòng loại thứ ba".

SPOTV News ca ngợi ''Bóng đá Việt Nam bước sang một trang sử mới''. Bài viết của SPOTV News nhận định đây là một chiến thắng nhiều ý nghĩa của đội tuyển Việt Nam. Nếu giữ vững vị trí số một, "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào vòng loại thứ ba tại một chiến dịch World Cup.

Trong khi đó, trang tin 24.ae của UAE cho rằng trận thua ở Mỹ Đình đã ảnh hưởng tới cả đội tuyển UAE và tương lai huấn luyện viên Van Marwijk. Theo báo này, huấn luyện viên Bert Van Marwijk hiều tầm quan trọng của trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và trận thua này có thể khiến ông mất chức.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trước đó nhận định trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ mạnh tới từ Tây Á - đội tuyển UAE, là một trong sáu cuộc so tài đáng xem nhất vòng loại World Cup 2022 của châu lục./.

Thanh Phương / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang