18/11/2021 06:00:00 PM
Trưởng Ban Dân vận Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài

Chiều nay 18/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã gặp gỡ, làm việc với Đoàn các Trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021 - 2024.

 Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi gặp gỡ

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn còn có các Thứ trưởng Ngoại giao: Tô Anh Dũng, Đặng Hoàng Giang, Vũ Quang Minh; cùng 24 đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện VN ở nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Đoàn cảm ơn Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã dành thời gian tiếp Đoàn công tác. Ông cho biết, các Đại sứ, Tổng lãnh sự vừa được bổ nhiệm có nhiệm kỳ công tác từ năm 2021 - 2024, phụ trách hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh cùng với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác về NVNONN là một trọng tâm công tác của ngành Ngoại giao. Đây là “công tác dân vận đặc biệt”, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ quan trọng mà Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao đều hết sức chú trọng. Và ngày 12/8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới. Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về công tác đối với NVNONN, những năm qua, 2 cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả công tác này. 

Để hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Thứ trưởng mong muốn, các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương liên quan đến công tác NVNONN, nhất là các địa bàn có đông cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

 Trưởng Ban Dân vận Trung ương  Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi gặp gỡ

Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng các Trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm; bày tỏ tin tưởng sâu sắc các Đại sứ, Tổng lãnh sự sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thắt chặt tình hữu nghị, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam tại nước sở tại cũng như trên trường quốc tế; tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phồn vinh của đất nước...

Nói đến cộng đồng NVNONN, bà nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn coi đồng bào ta sống xa Tổ quốc là bộ phận quan trọng, không tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao là hai cơ quan có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động NVNONN. 

Kết luận số 12-KL/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành là cơ sở quan trọng để các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán tiếp tục làm tốt hơn công tác về NVNONN. Bà đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao đã chủ động, tích cực xây dựng các chương trình, đề án, hoạt động liên quan đến việc triển khai Kết luận số 12-KL/TW. 

 Trưởng Ban Dân vận Trung ương  Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ

Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài thực hiện công tác NVNONN trong tình hình mới thiết thực, hiệu quả hơn. 

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các Đại sứ, Tổng lãnh sự phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân, cầu nối thiết thực trong hoạt động triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt liên quan đến chính sách ngoại giao của Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; đẩy mạnh, phát huy nguồn lực, trí tuệ của cộng đồng NVNONN, vận động đồng bào phát huy truyền thống yêu nước, hướng về quê hương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Nhiên Linh

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang