15/08/2017 04:49:00 PM
Trung Quốc dọa đáp trả cuộc điều tra thương mại của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay 15/8 tuyên bố nước này sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để đáp trả các động thái cản trở thương mại song phương của Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức khởi động cuộc điều tra nhằm vào các hoạt động sở hữu trí tuệ của Bắc Kinh.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump
(Ảnh: Reuters) 

“Nếu phía Mỹ lờ đi các sự thật, và không tôn trọng các nguyên tắc thương mại đa phương trong khi hành động, khiến lợi ích thương mại của cả hai nước đều bị tổn hại, Trung Quốc chắc chắn sẽ không chỉ khoanh tay đứng nhìn. Thay vào đó, Trung Quốc chắc chắn sẽ thực thi tất cả các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong thông báo phát đi hôm nay 15/8.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 ký biên bản ghi nhớ, trong đó chỉ thị cho Đại diện Thương mại Robert Lighthizer điều tra các hoạt động của Trung Quốc để rà soát xem có bất kỳ hoạt động nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không.

Đây là động thái đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào quan hệ thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ song phương giữa hai nước đang gặp nhiều căng thẳng xung quanh vấn đề Triều Tiên.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Mỹ nên “trân trọng” sự hợp tác và quan hệ thương mại giữa hai nước, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động nào của Mỹ nhằm làm tổn hại mối quan hệ này cũng sẽ gây bất lợi cho cả hai bên. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cũng cảnh báo động thái của Mỹ có thể sẽ “đầu độc” quan hệ song phương.

Theo biên bản ghi nhớ do Tổng thống Trump ký, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer sẽ có một năm để xem xét liệu có nên mở cuộc điều tra chính thức về các chính sách của Trung Quốc liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ hay không. Các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Trump ước tính các hoạt động ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc có quy mô lên tới 600 tỷ USD.

Việc Mỹ tiến hành hoạt động thương mại Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây liên tục hối thúc Bắc Kinh hành động mạnh tay hơn nữa trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí của Triều Tiên. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là cách để Tổng thống Trump gây sức ép với Trung Quốc.

(Theo Thành Đạt/ Dân trí)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang