10/08/2017 02:49:00 PM
Triển lãm ảnh Ký sự ngoại giao với chủ đề "Vị thế Việt Nam"

Ngày 10/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức Triển lãm ảnh Ký sự ngoại giao nhiệm kỳ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (nhiệm kỳ 2011-2016) với chủ đề "Vị thế Việt Nam" của tác giả, nhà báo-nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn.

 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân tham quan triển lãm ảnh ký sự ngoại giao tại TP.HCM. 

Quyển sách "Vị thế Việt Nam" và cuộc triển lãm ảnh cùng tên của tác giả Giản Thanh Sơn nêu bật quá trình công tác đối ngoại ở nước ngoài của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong 5 năm của nhiệm kỳ 2011-2016.

Sách dày 450 trang, in song ngữ Việt-Anh, khổ 25x25cm do Nhà xuất bản Thông tấn (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) ấn hành. Tập sách được xem như một sử liệu góp phần vào thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỷ 21.

Triển lãm trưng bày 300 tấm ảnh màu (khổ ảnh 90x90cm). Đây là những bức ảnh có giá trị mang tính sử liệu thời kỳ hội nhập được tác giả chọn lọc từ hàng chục nghìn bức ảnh ghi lại trong suốt quá trình làm nhiệm vụ của một phóng viên chuyên trách tháp tùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong nhiệm kỳ 2011-2016. Mỗi bức ảnh đều toát lên sự trọng thị, tình cảm ấm áp mà lãnh đạo các quốc gia và nhân dân thế giới dành cho Việt Nam.

Hình ảnh kèm theo bình luận trong quyển sách "Vị thế Việt Nam" được trưng bày tại cuộc triển lãm, khẳng định thành tựu nổi bật của công tác ngoại giao Việt Nam trong nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển, đưa các mối quan hệ đối ngoại quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao vị thế, vai trò của đất nước.

Trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm hàng chục quốc gia trên thế giới, tham dự các diễn đàn đa phương, Hội nghị quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập thế giới ngày càng sâu rộng và toàn diện của Việt Nam; đẩy mạnh và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, khu vực và xác lập quan hệ đối tác chiến lược với một số nước lớn, củng cố và tăng cường mối quan hệ với bạn bè truyền thống và mở ra quan hệ với các đối tác tiềm năng.

Ông Giản Thanh Sơn là phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016. Cuộc triển lãm diễn ra đến ngày 16/8./.

THANH BÌNH (TTXVN/VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang