11/05/2020 02:27:00 PM
Trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường

Sáng 11/5, trẻ mầm non và học sinh tiểu học của Hà Nội và nhiều địa phương trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài để phòng chống dịch Covid-19.

 Kiểm tra thân nhiệt, đón trẻ vào lớp tại Trường mầm non Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 11-5 (Ảnh: THU TRÀ)

Sáng 11-5, tại Trường mầm non 20-10 (Hoàn Kiếm, Hà Nội) mở trường đón học sinh đi học trở lại. Để bảo đảm an toàn phòng dịch, nhà trường đã phối hợp hai cán bộ y tế của phường và sắp xếp hai bàn đo thân nhiệt ngay tại cổng trường, hướng dẫn rửa tay diệt khuẩn cho 100% học sinh, phụ huynh khi vào trường; vẽ vạch sơn trắng chỉ dẫn điểm đo thân nhiệt và các vị trí đứng xếp hàng để đo cách nhau 1m. Các học sinh đủ điều kiện về sức khỏe được nhà trường sáng tạo bằng cách đóng dấu trên tay một bông hoa. Việc làm này cũng để nhà trường giám sát, tránh bỏ sót học sinh đến trường mà chưa được kiểm tra thân nhiệt.

Hiệu trưởng Trường mầm non 20-10 Vũ Thị Kim Thanh cho biết: Theo đăng ký của phụ huynh học sinh, ngày đầu nhà trường có hơn 300 học sinh đến trường. Khi lên lớp, học sinh sẽ được giáo viên đo thân nhiệt lần hai tại cửa lớp và ghi vào sổ theo dõi sức khỏe. Trong thời gian ở trường, trẻ được các cô giáo chăm sóc sức khỏe, theo dõi thể trạng cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của trẻ. Giữa nhà trường và gia đình luôn có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ về tình hình sức khỏe của các con. Nhà trường đã bố trí một phòng y tế thông thường có đầy đủ trang thiêt bị y tế, thuốc theo yêu cầu và một phòng cách ly riêng biệt để sử dụng khi có học sinh biểu hiện ho, sốt, khó thở với đầy đủ các thiết bị y tế theo quy định. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng toàn bộ khu bếp ăn, kho thực phẩm, bảo đảm tiệt trùng các dụng cụ chế biến thực phẩm, đồ dùng ăn, uống của trẻ.

Chị Nguyễn Hồng Nhung khi đưa con gái tới Trường mầm non Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) sáng nay cho biết chị yên tâm khi gửi con cho nhà trường chăm sóc. Chị cho biết, các cô giáo đã dọn dẹp sạch sẽ từ đồ dùng đến đồ chơi của các con, không gian xanh đã được cải thiện hơn nhiều. “Với môi trường trong lành sạch sẽ như vậy, phụ huynh nhận thấy các em đã được chăm sóc cẩn thận nên rất yên tâm”. “Ở nhà thì tôi cũng có dặn thêm con đến trường phải nghe theo sự nhắc nhở của các cô, hắt hơi, ho thì phải lấy tay che miệng” – chị Nhung chia sẻ.

Trước đó một tuần, các học sinh khối lớp THCS, THPT đã trở lại trường học. Trong suốt tuần qua, việc đi học của học sinh được ghi nhận là an toàn, tỷ lệ học sinh tới trường đạt cao. Hiện các lớp học trên địa bàn TP Hà Nội đã hoạt động gần như bình thường, tuy nhiên vẫn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch như: Hạn chế tiếp xúc tập trung, diện rộng, trong các hoạt động tập thể, ngoại khóa…

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, báo cáo từ các đoàn kiểm tra cho thấy, trong tuần cho học sinh trở lại trường học, các nhà trường duy trì tốt nền nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thân nhiệt cho học sinh và yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến trường. Các phương án xử lý tình huống khi phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe được các trường lên kế hoạch đầy đủ. Về cơ bản, tình hình sức khỏe của học sinh đều ổn định. Tỷ lệ học sinh đi học tại các nhà trường đạt 99,8%, một số trường hợp học sinh nghỉ học nhưng chưa phát hiện có liên quan đến dịch Covid-19.

Cũng trong tuần đi học trở lại đầu tiên của học sinh, một số hướng dẫn về công tác phòng chống dịch trong trường học đã được điều chỉnh, bổ sung. Ngày 8-5, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các trưởng phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học với những thay đổi mới nhất. Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học nhưng không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học, không bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt giờ học. Các trường cùng không tiếp tục áp dụng giãn cách trong lớp học, nhưng vẫn hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người. Lớp học được sử dụng điều hòa, mở cửa tạo sự thông thoáng sau các tiết học…

* Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ ngày 11-5, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và học viên của các trung tâm, cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh đi học trở lại bình thường.

Theo đó, mọi hoạt động học tập được tổ chức như thời điểm trước khi bị ảnh hưởng do Covid-19, như: không phải bố trí cho học sinh học lệch giờ, không phải thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang trong lớp học; các trường tiểu học được phép tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; việc tổ chức hoạt động bán trú của các trường mầm non, tiểu học, nội trú diễn ra bình thường; các trường THCS, THPT được tổ chức học chuyên đề; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ lên lớp được phép hoạt động bình thường trở lại...

Trước đó, ngành giáo dục cũng yêu cầu các đơn vị: không áp dụng giãn cách trong lớp học nhưng vẫn hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau và chỗ đông người; không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, song tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến và tan trường trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp; được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa thông thoáng, tăng cường lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Như vậy, việc tổ chức học tập của các khối lớp của Vĩnh Phúc sẽ trở về bình thường như trước khi có dịch Covid-19.

Báo Nhân dân

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang