05/10/2022 07:40:00 AM
Trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga bày tỏ hy vọng, trên cương vị mới, Đại sứ Park Noh Wan tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả.

 Đại sứ Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.

Đây là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành tặng những cá nhân có đóng góp quan trọng cho hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga chúc mừng Đại sứ Park Noh Wan đã hoàn thành nhiệm kỳ thành công ở Việt Nam. Với nhiều năm gắn bó và hiểu biết sâu rộng về Việt Nam, Đại sứ Park Noh Wan đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai quốc gia, từ chính trị, ngoại giao, đến kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 3 năm của Đại sứ Park Noh Wan, hai nước Việt Nam, Hàn Quốc đã tổ chức nhiều chuyến trao đổi đoàn cấp cao, đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, là cơ sở đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Ghi nhận những đóng góp của Đại sứ Park Noh Wan, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga bày tỏ hy vọng, trên cương vị mới, Đại sứ Park Noh Wan tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan bày tỏ vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cảm ơn Liên hiệp và Đại sứ Nguyễn Phương Nga vì quá trình hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân.

Theo Đại sứ Park Noh Wan, trong bối cảnh COVID-19, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp. Sau khi đại dịch được kiểm soát, nhiều công dân Hàn Quốc trở lại Việt Nam du lịch, đầu tư, làm việc. Cùng với đó, hai nước đang hướng tới những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác.

Đại sứ Park Noh Wan khẳng định cam kết tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước với tư cách cá nhân sau khi kết thúc nhiệm kỳ./.

Thuận Phương / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang