15/09/2021 03:24:00 PM
Trao kỷ niệm chương cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM

Trong thời gian công tác với cương vị Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM (từ tháng 2019), ông Apirat có nhiều đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước.

 Ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ.  Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2021), sáng 15/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, để ghi nhận sự đóng góp quý báu, tích cực và hiệu quả của ông Apirat Sugondhabhirom trong các hoạt động ngoại giao nhằm giữ gìn, củng cố, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Chúc mừng Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Khắc Duy cho biết Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng các cá nhân, tổ chức có những đóng góp to lớn trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân các nước với nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong thời gian công tác với cương vị Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 2019), ông Apirat Sugondhabhirom có nhiều đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Thái Lan và Việt Nam, trong đó có các hoạt động hợp tác hiệu quả với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh.

Hằng năm, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình mổ tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh, phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh; trao học bổng cho trẻ mồ côi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đưa sinh viên Thái Lan sang tham gia hoạt động tình nguyện hè tại Thành phố Hồ Chí Minh; ủng hộ hỗ trợ người dân Việt Nam bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
Tổng Lãnh sự quán Thái Lan cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn và văn hóa để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Thái Lan và nhân dân Việt Nam; tăng cường giao lưu hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào đón nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc,” ông Apirat Sugondhabhirom khẳng định luôn khắc ghi tình bằng hữu mà các bạn Việt Nam đã dành cho ông trong thời gian công tác tại Việt Nam; sẽ tiếp tục nỗ lực làm hết sức mình đóng góp vào việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam.

Ông Apirat Sugondhabhirom nhấn mạnh thời gian qua, sự phối hợp hiệu quả giữa Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh với Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác Thái Lan-Việt Nam mãi mãi bền vững, phát triển.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại khu vực và thế giới, Thái Lan cam kết luôn ủng hộ, sát cánh bên Việt Nam trong cuộc chiến vượt qua đại dịch COVID-19.

Nhân dịp này, thông qua Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Apirat Sugondhabhirom trao 30 suất học bổng (trị giá 30 triệu đồng) cho học sinh, sinh viên Việt Nam có thành tích học tập tốt tại thành phố, với mong muốn các học sinh, sinh viên nhận học bổng lần này sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị tốt đẹp Thái Lan-Việt Nam.

Sau khi tình hình dịch COVID-19 tại thành phố được kiểm soát ổn định, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thành phố và Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trao tặng 45 suất học bổng (gồm 30 suất học bổng tiếp nhận ngày hôm nay và 15 suất học bổng đã tiếp nhận trước đó) cho các học sinh, sinh viên tại Quận 6 và huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Xuân Khu / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang