01/02/2018 02:35:00 PM
TPBank trao tặng 1,6 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam

Chiều 31/1, tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), TPBank đã trao thưởng cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, với tổng số tiền thưởng là 1,6 tỷ đồng, số tiền tương đương với 0,23% giá trị tổng các món tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng trong vòng 4 ngày, từ 24-27/1.

 Ông Phạm Đông Anh đại diện Ngân hàng TPBank trao quà cho đội tuyển. (Nguồn: TPBank)

Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam nhận được sự đồng hành của toàn bộ cán bộ nhân viê TPBank, khách hàng TPBank cũng như người hâm mộ trong cả nước; phần thưởng dành tặng cho đội tuyển đã được TPBank chờ đợi và chuẩn bị ngay khi trái bóng lăn trên sân Thường Châu, để nhanh chóng gửi lời cảm ơn, niềm tự hào và sự khích lệ thiết thực nhất tới đội tuyển.

Triệu triệu con tim Việt Nam vẫn đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào khi đội tuyển Việt Nam giành vị trí á quân tại Giải vô địch bóng đá châu Á 2018. Với những thành tích đạt được tại giải đấu, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên một điều vô cùng đặc biệt mà chúng ta ít thấy, nơi thể thao khiến cả dân tộc cùng xích lại gần nhau hòa chung một niềm vui và tự hào.

Tại sự kiện, ông Phạm Đông Anh, Phó Tổng giám đốc ngân hàng đã thay mặt toàn bộ cán bộ nhân viên TPBank gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới đội tuyển U23, ông Park Hang-Seo cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam không chỉ bởi giải á quân AFC Cup mà vì tất cả những gì đội tuyển đã thể hiện trong suốt mùa giải.

“Chúng tôi gửi lời chúc tới đội tuyển U23 Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành công trong thời gian tới, vẽ lại bản đồ bóng đá Việt Nam trên thế giới,” ông Phạm Đông Anh chia sẻ.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cũng gửi lời cảm ơn toàn thể cán bộ TPBank đã quan tâm, động viên tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển. Ông cũng hy vọng TPBank sẽ tiếp tục dành tình cảm và sự quan tâm tới đội tuyển trong thời gian tới.

TPBank mong muốn khoản tiền này sẽ đồng thời đóng góp thêm vào thành công của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế, cũng như góp niềm vui chung với toàn dân tộc và những khách hàng say mê thể thao nói riêng khi vừa cùng trải qua những cung bậc cảm xúc thăng hoa chưa từng có trong một niềm tự hào thiêng liêng Việt Nam./.

Thu Hương (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang