15/03/2018 08:47:00 AM
T​P. HCM và Ireland hợp tác phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm

Chiều 14/3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Andrew Doyle, Quốc vụ khanh về Thực phẩm, Lâm nghiệp và Trồng trọt Cộng hòa Ireland đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (phải) với ông Andrew Doyle, Quốc vụ khanh về Thực phẩm, Lâm nghiệp và Trồng trọt Cộng hòa Ireland (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam và Ireland đang ngày càng được thắt chặt thông qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Nhà nước và các bộ, ngành của hai nước.

Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của ông Andrew Doyle trong việc gắn kết, phát triển mối quan hệ giữa Ireland với Việt Nam; trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, thực phẩm an toàn.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, với tư cách địa phương đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang rất quan tâm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp chất lượng cao và ngành chế biến lương thực-thực phẩm.

Thành phố mong muốn Ireland trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong công nghiệp chế biến.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành phố đề nghị Ireland thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, có năng suất, chất lượng cao; bảo tồn, khai thác tiềm năng rừng sinh thái cho du lịch.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng và năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Andrew Doyle khẳng định Ireland đánh giá cao vai trò của Thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đặc biệt là trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp chất lượng với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; xây dựng hệ thống chế biến sản phẩm nông nghiệp, trao đổi thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

Chia sẻ về sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với phát triển nông nghiệp và du lịch xanh, ông Andrew Doyle cho rằng, Thành phố cần xây dựng giải pháp tổng thể giải quyết hài hòa giữa việc phát triển du lịch sinh thái với bảo vệ môi trường, giữa quản lý đất đai với phát triển, bảo vệ rừng, tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng trong nông nghiệp.

Ireland hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác với Thành phố trong các lĩnh vực mà Ireland có thế mạnh và Thành phố có nhu cầu, mang lại lợi ích chung cho cả hai bên, góp phần phát triển mối quan hệ song phương Ireland-Việt Nam ngày càng tốt đẹp./.

Xuân Khu (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang