14/11/2019 09:54:00 AM
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bắt đầu chuyến thăm Mỹ

Ngày 13/11 (theo giờ Mỹ), nhận lời mời của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến thủ đô Washington D.C giữa thời điểm hai nước tồn tại nhiều bất đồng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng 

Nhận lời mời của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 13/11 (theo giờ Mỹ) đã đến thủ đô Washington D.C trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã tiếp đón người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại Nhà Trắng.

Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đang được thực thi ổn thỏa.

Ông Trump nói rằng Tổng thống Erdogan nhận được sự tôn trọng cao trong khu vưc, mối quan hệ của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ rất hữu hảo và chính quyền của ông sẽ thảo luận với lực lượng người Kurd tại Syria, trong bối cảnh dường như họ đã cảm thấy hài lòng về thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được.

Ông Trump cũng lưu ý rằng ông và Tổng thống Erdogan cũng sẽ thảo luận về hệ thống tên lửa S-400 của Nga và máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cũng như thỏa thuận thương mại song phương trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo ông Trump, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 100 tay súng của Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và việc lực lượng quân đội Mỹ còn lại đồn trú tại Syria chỉ nhằm bảo vệ nguồn dầu mỏ. Tổng thống Trump cũng cho biết thêm rằng ông sẽ sớm đưa ra quyết định về việc liệu có áp thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Mỹ hay không.

Chuyến thăm của ông Erdogan tới thủ đô Washington diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong quan hệ song phương do các tranh cãi về cuộc xung đột ở Syria và Hạ viện Mỹ thừa nhận nạn diệt chủng người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman cách đây một thế kỷ.

Tuy nhiên, ông Erdogan nói: "Bất chấp bất đồng trong quan hệ, chúng tôi sẽ cải thiện quan hệ song phương".

Trước đó, Tổng thống Erdogan ngày 12/11 cho biết sẽ nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Washington cần làm nhiều hơn nữa để thực thi một thỏa thuận ngừng bắn mà hai nước đạt được nhằm đổi lại việc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng tấn công lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria.

Phát biểu với báo chí khi chuẩn bị lên đường tới thủ đô Washington gặp Tổng thống Trump, ông Erdogan nói: "Tôi sẽ nói với ông Trump rằng thỏa thuận chúng tôi đạt được về chiến dịch của chúng tôi không được thực thi đầy đủ".

Thổ Nhĩ Kỳ đạt một thỏa thuận với Mỹ ngày 17/10 để ngừng cuộc tấn công quân sự của nước này ở miền Bắc Syria, để đổi lấy việc Washington cam kết lực lượng người Kurd ở Syria rút khỏi "khu vực an toàn" được đề xuất./.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang