24/10/2018 09:27:00 AM
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt Văn phòng Chủ tịch nước

Chiều 23/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt và làm việc với cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, ngay sau khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự cuộc gặp mặt với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Việc đồng chí Tổng Bí thư được Đảng, Quốc hội, nhân dân giao giữ trọng trách Chủ tịch nước nhận được sự đồng thuận rất cao của Trung ương Đảng, Quốc hội, thể hiện ý Đảng hợp lòng dân, đồng thời cũng thể hiện sự kỳ vọng và niềm tin của nhân dân vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về truyền thống vẻ vang của Văn phòng Chủ tịch nước trong suốt 70 năm qua, nhất là trong hơn 26 năm tái lập từ 1992 đến nay, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung nêu rõ qua các thời kỳ, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã không ngừng nỗ lực xây dựng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết gắn bó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, tận tụy, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn các công việc được giao; tích cực nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Qua từng thời kỳ và thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng đã từng bước được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Văn phòng Chủ tịch nước luôn phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các văn phòng trung ương (Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội); các cơ quan, tổ chức hữu quan và đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên là những nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực; phát huy vai trò chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước về những tình cảm ấm áp, thân tình ngay từ buổi đầu gặp mặt; bày tỏ vui mừng khi được nghe báo cáo tình hình công tác, truyền thống đoàn kết, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dẫn đầu phong trào thi đua trong các văn phòng trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước là vinh dự lớn lao, nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề; mong muốn trong quá trình công tác của mình sẽ luôn nhận được sự hợp tác giúp đỡ, tích cực tham mưu, đề xuất của cơ quan Văn phòng, để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng động viên cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng khắc phục khó khăn, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống, tác phong công tác, nâng cao kiến thức, trình độ, tận tụy, trung thành, hiệu quả, tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm qua của cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cặn dặn, trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc nhiều, cùng với việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm “đúng vai, thuộc bài,” Văn phòng Chủ tịch nước cần tăng cường phối hợp với các văn phòng trung ương, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước.

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung xin hứa phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm qua, “tham mưu giỏi, phục vụ tốt,” đoàn kết thống nhất; bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bám sát thực tiễn đất nước trong từng giai đoạn; khắc phục khó khăn, hạn chế, tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Phủ Chủ tịch./.

Nguyễn Sự (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang