05/11/2020 03:29:00 PM
Tọa đàm “Đối ngoại Đa phương Việt Nam: Đóng góp 75 năm qua và định hướng trong thời kỳ chiến lược mới”

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 75 năm thành lập Liên hợp quốc (1945-2020), ngày 04/11/2020, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm “Đối ngoại Đa phương Việt Nam: Đóng góp 75 năm qua và định hướng trong thời kỳ chiến lược mới”.

Tọa đàm diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và có sự tham gia, trao đổi giữa các nhà ngoại giao đa phương kỳ cựu là Đại sứ Lê Lương Minh, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Đinh Thị Minh Huyền, nguyên Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp của Ban Thư ký quốc gia ASEAN 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC), cùng các cán bộ làm công tác ngoại giao, nghiên cứu đối ngoại từ các đơn vị trong Bộ Ngoại giao.

Với cách tiếp cận nhìn lại quá khứ, đánh giá đúng các cơ hội, thách thức hiện nay để từ đó đề ra các giải pháp phù hợp, Tọa đàm được chia thành 02 phiên thảo luận. Phiên thứ nhất với chủ đề “75 năm Đối ngoại đa phương Việt Nam: đóng góp và bài học kinh nghiệm” đã nhìn lại chặng đường đầy tự hào của đối ngoại đa phương Việt Nam, rút ra những bài học kinh nghiệm, trao đổi về vai trò của đối ngoại đa phương phá thế bao vây cấm vận, tranh thủ nguồn lực cho tái thiết, phát triển và đổi mới đất nước; thúc đẩy đổi mới tư duy về đối ngoại đa phương, tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009… Phiên thứ hai với chủ đề “Môi trường quốc tế và một số đề xuất về định hướng đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời gian tới” tập trung trao đổi về việc phát huy vị thế, vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương; thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại đa phương, nhất là vai trò “nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải” theo tinh thần Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của chủ đề thảo luận đối với công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại đa phương nói riêng trong thời điểm hiện nay, không chỉ giúp khẳng định rõ chủ trương coi đối ngoại đa phương là định hướng đối ngoại quan trọng, luôn song hành với đối ngoại song phương nhằm mục tiêu bảo vệ và thúc đẩy tốt nhất các lợi ích quốc gia – dân tộc, nâng cao vị thế, uy tín đất nước, mà còn cụ thể hóa nhiệm vụ đặt ra cho đối ngoại đa phương trong tình hình mới là kiên trì thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, chủ động đề xuất các sáng kiến, tham gia tích cực, có trách nhiệm và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với các vấn đề toàn cầu và khu vực, phát huy vai trò “nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải” trên các vấn đề khu vực và quốc tế phù hợp với điều kiện cho phép, và đồng thời bảo vệ những lợi ích thiết thân của nước ta như chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, an ninh nguồn nước, lợi ích thương mại – đầu tư… Để làm được điều đó, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo hài hòa giữa việc bảo vệ các lợi ích then chốt của nước ta và đóng góp thúc đẩy lợi ích chung của cộng đồng quốc tế; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, dự báo, công tác phối hợp liên ngành, giữa các cơ quan trong và ngoài nước; và đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ – nhân tố then chốt trong triển khai các hoạt động đối ngoại đa phương.

Trong hơn 03 giờ thảo luận, Tọa đàm đã thực sự trở thành diễn đàn trao đổi sâu, thực chất giữa các thế hệ cán bộ ngoại giao, với nhiều ý kiến, đánh giá đa chiều về những đóng góp của đối ngoại đa phương Việt Nam cho công tác chung của ngành Ngoại giao và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 75 năm qua cũng như đề xuất các giải pháp, ưu tiên cần phát huy, thúc đẩy trong thời gian tới./.

Hồng Anh

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang