17/01/2018 09:44:00 AM
Thưởng lãm những “Khoảnh khắc Xuân về” của Nhóm họa 5P

Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21/1 tại Nhà Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh (92 Lê Thánh Tôn, quận 1) sẽ diễn ra lễ khai mạc Triển lãm tranh mang chủ đề “Khoảnh khắc Xuân về” được thực hiện bởi nhóm họa sỹ Câu lạc bộ Cùng Sánh Bước - Họa thất 5P Studio.

 Trái cây miền Nam - Họa sỹ Nguyễn Thị Tâm.

Đây là nhóm họa sỹ được thành lập từ những năm 1980 dưới sự dẫn dắt đầy tâm huyết của hai họa sỹ lão thành là thầy Nguyễn Long Sơn và cô Nguyễn Thị Tâm.

Cuộc triển lãm tranh “Khoảnh khắc Xuân về” giới thiệu đến người thưởng ngoạn 92 bức tranh của 19 họa sỹ nổi tiếng như Nguyễn Thị Tâm - bà nổi tiếng về tranh lụa và hoa sen, họa sỹ Cổ Văn Hậu, Nguyễn Như Khôi, Nguyễn Phi Long, Minh Minh, Duyên Trần, Lê Thị Thanh Tâm, Ngọc Phượng, O Phiêu, Hồng Phượng, Lý Quốc Bảo, Quốc Thắm, Lý Chánh Vân, Hoàng Huệ, Christine Long Chi, Mộng Thường, Việt Hoa, Các Trúc và Nguyễn Hoàng.

Nhóm họa 5P sỹ đã gửi tâm hồn mình vào không gian sống để mong giữ lại những cảm xúc thăng hoa và đem đến những khoảnh khắc Xuân về trên nhiều nẻo đường đã đi qua, mong muốn chia sẻ niềm vui đó đến người thưởng ngoạn qua những bức tranh.

Các họa sỹ Quốc Thắm, Phi Long, Minh Minh, Duyên Trần, Mộng Thường… mang mùa Xuân về trên những luống hoa như réo gọi, mời mọc​. Trong khi với Lý Chánh Vân, Việt Hoa, Thanh Tâm, mùa Xuân là khoảnh khắc nhắc nhở những ký ức đã qua và những hoài niệm luyến tiếc suy niệm về tương lai tươi sáng.

Các họa sỹ Christine Long Chi, Các Trúc… thì đi tìm chất thiền trong tranh. Còn Như Khôi, O Phiêu, Nguyễn Hoàng… đi tìm tính ẩn dụ trong thiên nhiên.

Thiên nhiên mộc mạc với vẻ đẹp trong trẻo giản dị thể hiện trong tranh của Cổ Văn Hậu, Lý Quốc Bảo. Còn họa sỹ Hồng Phượng đi tìm nét đẹp trong trẻo của tuổi thơ dung dị trong mùa Xuân…

Cuộc triển lãm tranh Khoảnh khắc Xuân về nằm trong hoạt động thường niên của nhóm họa sỹ 5P - nhóm họa vốn có hơn 30 năm tuổi đời, với mục đích đem đến cho người yêu tranh những tác phẩm ghi dấu những chặng đường trên hành trình sáng tác với những hình ảnh thân thương như bến sông, bãi chợ, đồng lúa chín, làng hoa, ao sen, ao súng…

Triển lãm vào cửa tự do và sẽ kết thúc vào 28/1./.

(VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang