28/11/2022 06:04:00 PM
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan

Thủ tướng đề nghị Hà Lan tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Hà Lan và châu Âu; mong muốn Quốc hội Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan Liesje Schreinemacher.  Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngày 28/11, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan Liesje Schreinemacher đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, tham dự Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2022.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Vương quốc Hà Lan trong tổng thể quan hệ tốt đẹp với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp bền vững…, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường hợp tác thực chất trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, trụ cột của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan.

Thủ tướng mong muốn Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học, cảng biển, kinh tế xanh, du lịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Vui mừng nhận thấy Hà Lan tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong EU, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hà Lan tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, trái cây, hàng điện tử … tiếp cận thị trường Hà Lan và châu Âu; mong muốn Quốc hội Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tạo động lực, mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng giữa hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.

Bộ trưởng Liesje Schreinemacher bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và được Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp đoàn.

Nhấn mạnh với vị trí hiện nay là đối tác kinh tế châu Âu hàng đầu của Việt Nam, Bộ trưởng khẳng định Hà Lan coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai bên trong tất cả lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, bảo vệ môi trường, nông nghiệp bền vững, dịch vụ hậu cần, năng lượng tái tạo.

Bộ trưởng Liesje Schreinemacher cho biết Hà Lan chia sẻ với Việt Nam các mục tiêu về kinh tế xanh, trung hòa carbon vào năm 2050, Hà Lan có nhiều kinh nghiệm xử lý vấn đề nước biển dâng, giảm phát thải khí nhà kính và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực hỗ trợ Việt Nam.

Bộ trưởng Liesje Schreinemacher cho biết có hơn 40 doanh nghiệp Hà Lan tham dự Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh 2022, qua đó mở ra các cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan nói riêng và Việt Nam-EU nói chung, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong thúc đẩy quá trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế xanh của Việt Nam.

Bày tỏ tự hào đã trực tiếp tham gia vào việc phê chuẩn EVFTA trong thời gian là Nghị sỹ Nghị viện châu Âu, Bà Bộ trưởng đánh giá cao vị trí thuận lợi của Việt Nam tại khu vực cũng như những lợi thế của Việt Nam về thị trường, lực lượng lao động, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nhằm tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Hà Lan đã hỗ trợ vaccine và các trang thiết bị y tế, giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và sớm phục hồi kinh tế-xã hội./.

Phạm Tiếp / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang