11/09/2019 09:02:00 AM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia

Thủ tướng tin tưởng Đại sứ Saudi Arabia sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, đóng góp vào quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi mặt, trong đó có thương mại và đầu tư.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia, ông Saud F.M Al Suwelim. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 10/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia, ông Saud F.M Al Suwelim.

Chào mừng Đại sứ Saudi Arabia nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi mặt, trong đó có thương mại và đầu tư.

Đại sứ Saudi Arabia trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp; đồng thời nhấn mạnh Saudi Arabia rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Trong nhiệm kỳ này, nhiệm vụ quan trọng của Đại sứ là thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư.

Vui mừng vì được bổ nhiệm là Đại sứ tại Việt Nam, ông Al Suwelim cho biết, cá nhân Đại sứ rất ấn tượng về dân tộc Việt Nam Anh hùng, đồng thời chúc mừng Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình sẽ chứng kiến sự phát triển không ngừng của Việt Nam. Đại sứ cho biết đã làm việc với một số bộ, ngành của Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, trong đó có các lĩnh vực như y tế, thương mại.

Thị trường Saudi Arabia có độ mở cao và đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Saudi Arabia thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư. Với mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới, Đại sứ Al Suwelim bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Tán thành với các quan điểm mà Đại sứ nêu ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thương mại, lao động, đầu tư và các lĩnh vực khác mà hai nước có tiềm năng, thế mạnh.

Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng tin tưởng, trong nhiệm kỳ này, Đại sứ sẽ phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn. Thủ tướng cũng đề nghị hai nước phối hợp tốt và ủng hộ trên các diễn đàn đa phương.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm quan trọng với cả hai nước khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Saudi Arabia là Chủ tịch G20, Thủ tướng mong muốn hai nước nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương. Thủ tướng chúc Đại sứ Saudi Arabia có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam./.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang