12/11/2019 09:33:00 AM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn tài chính Hana

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết việc thúc đẩy hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giữa Tập đoàn Hana và BIDV nói riêng trong thời gian tới sẽ đem lại hiệu quả thiết thực.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana Kim Jung Tai. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 11/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) Kim Jung Tai.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, hoan nghênh Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana đến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục đà phát triển tốt đẹp trên tất cả các mặt. Do đó, việc hợp tác giữa Tập đoàn Hana và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ này.

Thủ tướng cũng hết sức vui mừng khi Hàn Quốc coi trọng vai trò của Việt Nam trong chính sách hướng Nam của mình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hiện có khoảng hơn 6.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, khoảng 160.000 kiều dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam và ngược lại có hơn 180 nghìn người Việt đang sinh sống, học tập tại Hàn Quốc. Do đó, việc thúc đẩy hợp tác tài chính giữa hai nước nói chung, giữa Tập đoàn Hana và BIDV nói riêng trong thời gian tới sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, tương xứng mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Ông Kim Jung Tai cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và cho biết Tập đoàn Tài chính Hana đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của BIDV.

Tập đoàn mà trực tiếp là Ngân hàng KEB Hana cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam luôn ủng hộ sự hợp tác này. Đây là cơ hội tốt để Tập đoàn và các công ty con có thể đẩy mạnh hợp tác, mở rộng làm ăn và đóng góp tích cực vào sự phát triển Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ đầu tư vào Việt Nam, đây là cơ hội lớn cho Tập đoàn Hana và BIDV tăng cường mở rộng hợp tác.

Thủ tướng nêu rõ hai nước cần mạnh dạn đặt mục tiêu tăng mạnh mẽ kim ngạch thương mại song phương. Việc đầu tư vào Việt Nam của Tập đoàn Hana là sự lựa chọn hết sức đúng đắn, kịp thời. Chính phủ Việt Nam chủ trương tăng cường hợp tác mạnh mẽ, mọi mặt với Hàn Quốc.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thành công tại Việt Nam; trong đó nỗ lực hết sức để sự hợp tác của hợp tác, làm ăn của Tập đoàn Tài chính Hana thành công tốt đẹp./.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang