10/11/2017 10:12:00 AM
Thủ tướng Canada: Người Việt Nam rất nồng nhiệt, thân thiện, mến khách

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 9/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có buổi nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói chuyện với sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng. 

Nhấn mạnh hai nước Canada và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp và là đối tác thân thiết, Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ mong muốn trong thời gian tới quan hệ giữa hai nước tiếp tục được vun đắp, thúc đẩy phát triển hơn nữa.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau mong muốn và luôn ủng hộ sinh viên nói lên tiếng nói, ý kiến bản thân và nỗ lực học tập nhiều hơn. Nỗ lực và cố gắng của các em sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn các em có thể tưởng tượng. Các em hãy suy nghĩ về những vấn đề thế giới đang đối mặt hôm nay và nghĩ về tương lai. Bởi những suy nghĩ, hành động của các em đều cần thiết cho thế giới.

Thủ tướng Canada cũng kể về chuyến du lịch nhiều nước trong thời gian trước đó, trong đó ông đã đến Việt Nam và ông nhận ra rằng người Việt Nam rất nồng nhiệt, thân thiện, mến khách.

Nhắn nhủ với sinh viên, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng trong cuộc sống cũng luôn tồn tại những điều khó khăn bên cạnh những điều tích cực, khi đó quan trọng là chúng ta phải đối mặt với nó và tìm cách giải quyết thay vì né tránh. Những khó khăn trong cuộc sống được ông ví như những thử thách trong môn quyền anh mà ông lựa chọn luyện tập. Có những trận đấu khó khăn nhưng đó là để thử thách bản thân một cách nghiêm túc. Không phải bạn đánh được bao nhiêu đòn mà là bản thân chịu được bao nhiêu đòn từ đối phương và lấy đó làm động lực để tiến lên.

Chia sẻ về những thời điểm khó khăn của mình trong cuộc sống, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết đó là những áp lực khi nhiều người kỳ vọng quá lớn vào ông phải làm được những điều như cha của ông từng làm. Ông đã đấu tranh, tự tìm con đường riêng của mình và thực hiện ước mơ trở thành một giáo viên. Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn trở thành một chính trị gia, nhưng đó không phải do người khác quyết định mà đây là lựa chọn của bản thân ông.

Cho rằng vấn đề nhập cư mang lại nhiều lợi ích, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Canada đã tạo ra chính sách nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời mong muốn thế hệ tương lai cũng có cái nhìn tích cực về vấn đề di cư. Ông cũng bày tỏ quan điểm của mình về sự cần thiết phải cân bằng, hài hòa giữa môi trường và lợi ích về kinh tế bởi đó là vấn đề tăng trưởng lâu dài và bền vững.

Trong phần nói chuyện của mình, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng luôn nhấn mạnh tới việc tôn trọng sự đa dạng và khác biệt của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh thế giới luôn tồn tại sự đa dạng và khác biệt, từ văn hóa, ngôn ngữ, xuất thân… điều quan trọng là chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng đó trong các mối quan hệ cũng như trong quá trình phát triển./.

 

T.HOÀI (TTXVN/VIETNAM+) 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang