16/11/2022 09:05:00 AM
Thủ tướng Ba Lan kêu gọi người dân bình tĩnh sau vụ rơi tên lửa

Phát biểu sau các phiên họp khẩn cấp về vụ nổ do tên lửa gây ra tại khu vực biên giới với Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi tất cả nhân dân Ba Lan giữ bình tình và thận trọng.

 Lực lượng an ninh Ba Lan tuần tra ở làng Przewodow sau loạt vụ nổ, ngày 15/11/2022. Ảnh: PAP/TTXVN

Ngày 16/11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã kêu gọi người dân nước này bình tĩnh, sau vụ nổ do một tên lửa gây ra khiến 2 người thiệt mạng tại làng Przewodow gần biên giới với Ukraine.

Phát biểu sau các phiên họp khẩn cấp của chính phủ tại Warsaw, Thủ tướng Morawiecki kêu gọi tất cả nhân dân Ba Lan giữ bình tình và thận trọng.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Tổng thống Andrzej Duda cho biết hiện Ba Lan chưa có bằng chứng về bên nào bắn tên lửa gây ra vụ nổ và nhà chức trách nước này vẫn đang tiến hành điều tra.

Ông cũng cho biết nhiều khả năng Ba Lan sẽ yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) sau vụ nổ.

Trước đó, truyền thông Ba Lan đưa tin 2 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ ở làng Przewodow gần khu vực biên giới với Ukraine. Hiện chưa rõ nguyên nhân những vụ nổ này.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ sát cánh cùng đồng minh Ba Lan trong NATO.

Trong khi đó, Chính phủ Anh cho biết nước này đang xem xét khẩn cấp các báo cáo về vụ rơi tên lửa ở Ba Lan.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và cam kết sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Warsaw liên quan vụ việc.

Còn Điện Elysee dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định ông sẽ kêu gọi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thảo luận về sự cố này.

Cùng ngày, phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ba Lan, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO đang theo dõi tình hình và các đồng minh đang tham vấn chặt chẽ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết ông sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra ở Bali, Indonesia.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết các nhà lãnh đạo Nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang thu xếp tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp liên quan vụ việc./.

Phan An / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang