02/02/2023 04:29:00 PM
Thành ủy Đông Hưng của Trung Quốc chúc mừng 93 năm Đảng CS Việt Nam

Đoàn đại biểu Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc), do Bí thư Thành ủy Bành Thiệu Quan dẫn đầu, đã tới Móng Cái, Quảng Ninh, tham dự các hoạt động chào mừng 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Đón Đoàn đại biểu Thành ủy Đông Hưng, Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.
Ảnh: TTXVN phát

Ngày 2/2, Đoàn đại biểu Thành ủy Đông Hưng (Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) do Bí thư Thành ủy Bành Thiệu Quan dẫn đầu đã đến thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) dự các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023): Dự lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Móng Cái; dâng hoa tại di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ, ...

Đây là hoạt động giao lưu trực tiếp đầu tiên của hai địa phương của hai nước sau gần 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Đông Hưng Bành Thiệu Quan gửi lời chúc mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng quà tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Móng Cái; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững giữa hai địa phương, hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, văn hóa, thể thao…

Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam trân trọng cảm ơn và gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới Bí thư Thành ủy Đông Hưng Bành Thiệu Quan và các thành viên trong đoàn.

Từ năm 2020, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, thành phố Móng Cái giữ vững “vùng xanh an toàn", địa bàn "Ồn định-Phát triển trong trạng thái bình thường mới"; Kinh tế khôi phục và phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, khách du lịch nội địa tăng gần 900%.

Thành phố tập trung hoàn thành các quy hoạch chiến lược, chuyển đổi số, cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tuyến đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đã và đang mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Móng Cái.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Móng Cái tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế “ven biên, ven biển” thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố đô thị loại I trước năm 2030, là vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh và cả vùng, là cửa ngõ hướng ra thế giới, đóng góp tích cực trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam nhấn mạnh Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, nhân dân có quan hệ truyền thống lâu đời; quan hệ hợp tác, hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc. Thời gian qua, tình hữu nghị đó luôn được nhân dân hai nước Việt-Trung vun đắp, phát triển.

Trên tinh thần đó, thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng đã luôn nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực, quán triệt sâu sắc, thực hiện phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".

Trong những ngày khó khăn nhất phòng, chống dịch COVID-19, hai bên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo thông qua các hình thức trao đổi trực tuyến, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân hai địa phương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển; đặc biệt công tác phối hợp phòng chống dịch, thiết lập “vùng xanh an toàn", quản lý biên giới và duy trì hoạt động xuất nhập khẩu của hai địa phương trở thành điểm sáng của cả hai nước.

Từ ngày 8/1/2023 hoạt động thông quan hai nước trong đó có Móng Cái-Đông Hưng dần trở lại bình thường là tín hiệu lạc quan cho hoạt động thương mại, dịch vụ thông suốt, phát triển ổn định, vững chắc.

Những thành quả đạt được, là nền tảng, động lực để hai địa phương của hai quốc gia tiếp tục cùng quyết tâm kiên trì đề xuất với Chính phủ hai nước thí điểm thực hiện “Khu hợp tác kinh tế song phương Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc)", đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trở thành hình mẫu về quan hệ hợp tác song phương, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã tham quan tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, vừa hoàn thành đưa vào hoạt động từ tháng 9/2022.

Hai bên đã tham gia hội đàm, trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm, buôn lậu... giữ biên giới ổn định hòa bình hợp tác phát triển; tạo điều kiện tốt nhất cho cư dân biên giới hai bên sang buôn bán kinh doanh tại Móng Cái và Đông Hưng; khôi phục các hoạt động du lịch; hợp tác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; hợp tác trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, nhất là việc phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; vấn đề xây dựng “Khu hợp tác kinh tế song phương Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc)."./.

Văn Đức / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang