17/03/2017 03:44:00 PM
Thái Lan muốn tăng hợp tác ngành điện tử, điện lạnh với Việt Nam

Việt Nam và Thái Lan có nhiều cơ hội để đẩy mạnh hợp tác trong ngành công nghiệp điện tử, điện lạnh, đó là nhận định của ông Chanthapat Panjamanond, Trưởng Bộ phận sản phẩm Công nghiệp, Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (Bộ Thương mại Thái Lan) tại buổi giới thiệu về các hoạt động triển lãm điện tử, điện lạnh được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/3.

 Các doanh nghiệp Thái Lan và doanh nghiệp Việt Nam trao đổi, giao lưu tại hội thảo.
(Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Theo ông Chanthapat Panjamanond, Việt Nam và Thái Lan có thể trở thành đối tác của nhau trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, điện lạnh nhờ vào những lợi thế bổ sung cho nhau.

Việt Nam có thế mạnh nhất định trong việc sản xuất ổ cứng thể rắn (SSD) phục vụ công nghiệp điện lạnh, tivi và máy điều hòa không khí.

Trong khi đó,Thái Lan được xem là một trong những trung tâm sản xuất của thế giới với rất nhiều thương hiệu điện tử, điện lạnh nổi tiếng.

Việc đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan có thể giúp hai nước gia tăng trao đổi thương mại và hỗ trợ phát triển lẫn nhau.

Cụ thể, hiện nay Việt Nam đang nhập khá nhiều thiết bị điện tử từ Thái Lan, tuy nhiên việc nhập khẩu chủ yếu thông qua bên thứ ba, chi phí trung gian khiến giá thành sản phẩm khi đến Việt Nam bị đội lên khá nhiều.

Trong thời gian tới, Thái Lan mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia kết nối với các nhà sản xuất Thái lan để có thể đẩy mạnh trao đổi thương mại các thiết bị điện tử, điện lạnh trực tiếp giữa hai nước.

Mặt khác, ngành công nghiệp điện tử, điện lạnh của Thái Lan đang phát triển bền vững nhờ vào lợi thế chủ động nguồn cung ứng linh kiện nội địa.

Vì vậy, Thái Lan có thể hỗ trợ cho ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử, điện lạnh của Việt Nam thông qua việc cung ứng linh kiện chất lượng cao, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm của Việt Nam.

Ông Sarod Nikimaew, Đại diện Ban tổ chức Triển lãm Bangkok RHVAC 2017 và Triển Bangkok E&E 2017 cho biết, các cuộc triển lãm quy mô lớn chính là “giải pháp một cửa” mà Thái Lan mở ra để kết nối trực tiếp các doanh nghiệp toàn cầu với những nhà sản xuất hàng đầu trong chuỗi cung ứng sản phẩm điện, điện tử, điện lạnh hoàn chỉnh.

Diễn ra tại thành phố Bangkok, Thái Lan từ ngày 7-10/9/2017, Triển lãm Bangkok RHVAC 2017 được xem là một trong năm triển lãm thương mại lớn nhất thế giới về thiết bị điện lạnh, nhiệt và thông gió; trưng bày những sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Triển lãm Bangkok E&E 2017 sẽ giới thiệu các giải pháp và công nghệ mới nhất của các sản phẩm điện tử bao gồm đồ gia dụng, công nghệ thông tin, thiết bị, phụ tùng công nghiệp và công nghệ viễn thông.

Theo Ban tổ chức, ngoài việc tìm kiếm những nhà cung ứng sản phẩm, linh kiện phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước, Việt Nam nên tận dụng cơ hội khi tham gia các triển lãm này để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm thế mạnh trong ngành điện tử, điện lạnh của mình ra thị trường khu vực và thế giới./. 

(Theo Xuân Anh/TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang