07/05/2021 02:40:00 PM
Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam là đoàn kết với Cuba và ủng hộ mạnh mẽ các Nghị quyết của Đại Hội đồng LHQ yêu cầu chấm dứt chính sách bao vây cấm vận Cuba.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: Cubabusinessreport)

Sáng 7/5, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodriguez Parrilla để trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy giữa Việt Nam và Cuba.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII (từ ngày 16-19/4/2021) và chúc mừng ông Bruno Rodriguez Parrilla được tái giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba; bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam là đoàn kết với Cuba và ủng hộ mạnh mẽ các Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu chấm dứt chính sách bao vây cấm vận chống Cuba.

Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla chúc mừng ông Bùi Thanh Sơn vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao; bày tỏ việc Cuba coi trọng và cảm ơn về tình đoàn kết, sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam dành cho Cuba trong thời gian qua, đánh giá cao vai trò của Việt Nam khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (tháng 1/2020 và tháng 4/2021).

Hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí về việc phối hợp triển khai các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có kết quả cuộc điện đàm ngày 5/5 giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba Miguel Diaz-Canel; thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao song phương khi điều kiện cho phép; trước mắt là duy trì tiếp xúc các cấp thông qua các hình thức điện đàm, hội đàm trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19.

Cùng với đó, hai bên sẽ phát huy các khuôn khổ và cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư; triển khai có kết quả chương trình nghị sự song phương năm 2021, trong đó tăng cường sự trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn về các vấn đề cùng quan tâm; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên./.

Thu Lê

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang