05/12/2019 09:58:00 AM
Tăng cường quan hệ giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ mong muốn, thời gian tới Văn phòng Chủ tịch nước của Lào và Việt Nam tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo hai nước.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp thân mật ông Đào Việt Trung. Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+

Theo phóng viên tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4-7/12, chiều 4/12 tại thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam, do ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng, làm trưởng đoàn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp thân mật.

Ông Đào Việt Trung chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đứng đầu, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, hoàn thành Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016-2020), xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, thịnh vượng, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeang Phongthady, diễn ra chiều cùng ngày trước đó, ông Đào Việt Trung cho biết hai bên đã có một cuộc hội đàm rất thành công, thảo luận nhiều nội dung mà hai bên cùng quan tâm; đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Lào…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước nói riêng và quan hệ giữa hai nước nói chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển vượt bậc, hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra; nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam và Lào đã đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương ngày càng đi vào thực chất.

 Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước Lào. Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+

Đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Văn phòng Chủ tịch nước của Lào và Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo hai nước, hoàn thành làm tốt nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước giao phó, góp phần phát triển và vun đắp cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam do ông Đào Việt Trung làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước Lào do ông Khammeang Phongthady làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã kiểm lại tình hình hợp tác giữa hai văn phòng trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng khi nhận thấy công tác trao đổi đoàn đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, không chỉ giúp hai bên trao đổi, cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm thiết thực trong công việc, mà còn tạo cơ hội để hai bên chia sẻ những biện pháp nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai văn phòng.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ hợp tác chặt chẽ, duy trì trao đổi các đoàn công tác để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao, lịch sử, ngôn ngữ nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn tham mưu, nghiên cứu phục vụ lãnh đạo cấp cao thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai văn phòng nói riêng và hai nước Lào-Việt Nam nói chung./.

Phạm Kiên-Thu Phương / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang