16/12/2020 10:02:00 AM
Swiss Re: Thế giới thiệt hại 187 tỷ USD do các thảm họa trong năm 2020

Theo số liệu sơ bộ của Swiss Re, các thảm họa tự nhiên trong năm 2020 như các cơn bão bất thường hay tình trạng cháy rừng nghiêm trọng ở nhiều nước đã gây thiệt hại 175 tỷ USD

 Một vụ cháy rừng tại bang California của Mỹ. (Ảnh: AFP/Getty)

Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của Thụy Sỹ Swiss Re ngày 15/12 công bố số liệu sơ bộ cho thấy, thiệt hại do thiên tai và những thảm họa do con người tạo ra từ đầu năm 2020 đến nay ước tính ở mức 187 tỷ USD (154 tỷ euro), tăng 25% so với năm 2019.

Theo số liệu sơ bộ, các thảm họa tự nhiên trong năm 2020 như các cơn bão bất thường hay tình trạng cháy rừng nghiêm trọng ở nhiều nước đã gây thiệt hại 175 tỷ USD. Con số này cao hơn so với mức thiệt hại 139 tỷ USD do nguyên nhân tương tự trong năm 2019, song vẫn nằm dưới mức thiệt hại trung bình của 10 năm là 202 tỷ USD.

Tính toán của Swiss Re còn chưa tính đến những thiệt hại liên quan đến đại dịch COVID-19. Swiss Re cho biết các công ty bảo hiểm đã chi trả gần một nửa tổng số thiệt hại (khoảng 83 tỷ USD). Qua đó, năm 2020 trở thành năm tốn kém thứ năm cho ngành bảo hiểm kể từ năm 1970.

Các thảm họa tại Mỹ như những cơn giông bão, lốc xoáy, lũ lụt và cháy rừng nghiêm trọng, chiếm 70% trong số tiền bảo hiểm được dùng để chi trả cho những thiệt hại do tham họa tự nhiên gây ra. Swiss Re cảnh báo biến đổi khí hậu dự kiến sẽ làm nguy cơ xảy ra thảm họa trở nên trầm trọng, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn như cháy rừng và lũ lụt.

Chuyên gia Jerome Jean Haegeli tại Swiss Re đánh giá, giống như COVID-19, biến đổi khí hậu sẽ là một bài kiểm tra lớn về khả năng phục hồi toàn cầu. Tuy nhiên, dịch COVID-19 thì có thể có hồi kết còn biến đổi khí hậu thì không và việc không thể "xanh hóa" cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu hiện nay sẽ làm tăng chi phí cho xã hội trong tương lai./.

Minh Hằng/ TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang