21/08/2019 09:18:00 AM
Quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp

Chiều 20/8, tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounpone Bouttanavong đang có chuyến công tác tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định quan hệ giữa hai nước Việt-Lào anh em đang tiếp tục phát triển tốt đẹp.

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavon. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong những tháng đầu năm 2019, việc hai bên triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Việt Nam và tổ chức Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 41..., đã tạo thêm động lực cho phát triển quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp của hai cơ quan dân cử hai quốc gia.

Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, phối hợp tích cực và hiệu quả để hoàn thành Dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Bounpone Bouttanavong gửi lời chào của Chủ tịch Quốc hội Lào tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ và thông báo Quốc hội hai bên đang triển khai tích cực và hiệu quả các nội dung hợp tác do hai Chủ tịch Quốc hội ký kết vào tháng 3/2017.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, ông Bounpone Bouttanavang cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Lào xây dựng Nhà Quốc hội mới, coi đây là món quà vô giá, biểu tượng cho mối quan hệ giữa hai nước. Hiện nay, các bên đang phối hợp triển khai công trình đúng tiến độ và chất lượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Bounpone Bouttanavong vui mừng đánh giá hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam vừa diễn ra tại Quảng Ninh thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ của ba quốc gia.

Ông cho biết Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA vào năm 2020 cũng như vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020- 2021, vì lợi ích của hai nước và các nước thành viên./.

Chu Thanh Vân / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang