14/10/2019 09:37:00 AM
Quân đội Ecuador tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm

Ngày 13/10, quân đội Ecuador tuyên bố sẽ dỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm tại thủ đô Quito, nhưng sẽ vẫn tiếp tục hạn chế đi lại tại một số khu vực thuộc quận phía Bắc thành phố này.

 Biểu tình tại Ecuador. (Nguồn: The Atlantic)

Ngày 13/10, quân đội Ecuador tuyên bố sẽ dỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm tại thủ đô Quito tới 8 giờ tối cùng ngày (giờ địa phương), nhưng sẽ vẫn tiếp tục hạn chế đi lại tại một số khu vực thuộc quận phía Bắc thành phố này.

Thông báo này được đưa ra trước khi bắt đầu cuộc đối thoại đầu tiên giữa nhóm biểu tình bản địa chủ chốt với Tổng thống Lenin Moreno.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy chung của Lực lượng Vũ trang Ecuador cho hay biện pháp này sẽ đảm bảo sự an toàn của những lãnh đạo bản địa tham gia vào vòng đối thoại đầu tiên với Chính phủ, dự kiến diễn ra vào 3 giờ chiều cùng ngày.

Trước đó một ngày, Tổng liên đoàn các dân tộc thổ dân Ecuador (CONAIE)-nhóm tổ chức biểu tình chính-đã đồng ý tham gia cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Moreno để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang ngày càng sâu rộng tại quốc gia Nam Mỹ này bắt nguồn từ việc ban hành gói chính sách kinh tế khắc khổ của chính quyền Ecuador.

Lệnh giới nghiêm được Tổng thống Moreno ban bố, có hiệu lực từ 15h ngày 12/10 (theo giờ địa phương), trong bối cảnh các tổ chức công đoàn và cộng đồng người thổ dân vẫn tiếp tục các cuộc biểu tình, ngăn chặn các tuyến phố và đối đầu với cảnh sát tại các điểm trung tâm ở thủ đô khiến nhiều hoạt động công cộng trong những ngày qua dường như bị tê liệt.

Lệnh giới nghiêm này là sự bổ sung cho lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia mà ông Moreno đã tuyên bố hôm 3/10, theo đó triển khai khoảng 75.000 binh sĩ quân đội và cảnh sát, song song với việc áp đặt lệnh giới nghiêm tại khu vực xung quanh các tòa nhà chính phủ.

Làn sóng biểu tình đã bùng phát tại 17/24 tỉnh của Ecuador từ đầu tháng này nhằm phản đối các biện pháp cải cách kinh tế "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ, trong đó có việc chấm dứt chính sách trợ giá nhiên liệu hồi tháng trước nhằm đáp ứng thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để đổi lại khoản vay trị giá 4,2 tỷ USD. Với quyết định ngừng trợ giá này, giá nhiên liệu đã tăng 120% kể từ ngày 3/10 vừa qua. Nhiều đối tượng biểu tình quá khích đã kích động bạo loạn đường phố. Đã có 5 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo loạn này. Cảnh sát cũng đã bắt giữ hơn 1.100 người biểu tình quá khích./.

(TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang