20/11/2017 09:17:00 AM
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Khu Kinh tế tự do Hoàng Hải (Hàn Quốc)

Chiều 19/11, nhân chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và đoàn công tác đã thăm Khu Kinh tế tự do Hoàng Hải (Hwanghae).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Khu Kinh tế tự do Hoàng Hải (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Khu Kinh tế tự do Hoàng Hải, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển rất nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, nhất là từ khi hai nước ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc năm 2014 thì hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng bày tỏ khâm phục sự phát triển kinh tế vượt bậc của Hàn Quốc trong những năm qua, trở thành con rồng châu Á, nhất là việc xây dựng các Khu kinh tế tự do nhằm thu hút đầu tư nước ngoài…

Hiện nay, Việt Nam cũng đang tiến hành thí điểm thành lập các Khu hành chính - kinh tế đặc biệt. Việc nghiên cứu mô hình của Khu kinh tế tự do Hoàng Hải sẽ giúp Việt Nam có thêm bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện vấn đề này.

 Tại cuộc làm việc, đại diện các bộ, ngành Việt Nam cũng trao đổi nhiều vấn đề có liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động Khu kinh tế tự do Hoàng Hải hiện nay.

Đại diện Khu kinh tế tự do Hoàng Hải đã trao đổi nhiều vấn đề bổ ích với Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Hàn Quốc xác định đây là Khu phát triển kinh tế tự do tổng hợp, được áp dụng những quy định khác so với các khu vực khác của Hàn Quốc, được miễn thuế, hỗ trợ tài chính… để thu hút đầu tư nước ngoài. Khu kinh tế tự do có vai trò tạo dựng môi trường định cư cho người nước ngoài, cung cấp các dịch vụ hành chính tổng hợp…

Kể từ tháng 11/2014, Hàn Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và vẫn duy trì ngôi vị này đến nay với 6.324 dự án, tổng số vốn đăng ký 55,8 tỷ USD (tính lũy kế đến ngày 20/9/2017).

Hiện nay, Hàn Quốc đã trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam. Hàn Quốc cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc.

Lê Sơn (baodientuchinhphu)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang