02/07/2022 09:10:00 AM
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Philippines

Sáng 1/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhân dịp dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông.

 Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi hội kiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Phó Chủ tịch nước chúc mừng nhân dân Philippines về các thành tựu quan trọng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đã cơ bản khống chế được đại dịch COVID-19, giữ vững tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao trong khu vực.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm cùng quyết tâm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Marcos sẽ đưa đất nước Philippines ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng, khẳng định được vai trò và vị thế quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân sớm sang thăm Việt Nam.

Về phần mình, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Philippines tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức, thể hiện rõ mối quan hệ hữu nghị mật thiết và tin cậy chính trị ngày càng tăng giữa hai nước; đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại, nông nghiệp.... Tổng thống Marcos nhất trí rằng hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới; bày tỏ vui mừng trước lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam.

Tổng thống Marcos nhấn mạnh bên cạnh quan hệ chính trị - ngoại giao, hai bên cần đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến thương mại - đầu tư, đặc biệt là thương mại gạo và các mặt hàng nông sản khác. Ông đánh giá cao và khẳng định rằng Philippines mong muốn Việt Nam tiếp tục cung cấp gạo ổn định để bảo đảm an ninh lương thực. Tổng thống cũng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ để đưa hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng này phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng thống Marcos đánh giá tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến khu vực và nhiều vấn đề thiết thân đến người dân như lương thực, năng lượng. Ông đồng thời cho biết sẽ thảo luận với lãnh đạo Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Liên hợp quốc... Tổng thống cũng nhất trí việc duy trì hợp tác trong vấn đề Biển Đông vì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Nhân dịp dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Philippines, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc tiếp xúc với Toàn quyền Australia David Hurley, Phó Thủ tướng Thái Lan Don Pramudwinai, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, Ngoại trưởng Brunei Dato Erywan Yusof và Đặc phái viên Thủ tướng Anh Richard Graham.

Tại cuộc gặp Toàn quyền Australia David Hurley, Phó Chủ tịch nước đã chuyển lời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Toàn quyền và Phu nhân thăm Việt Nam trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước 2023; đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp này.

Phó Chủ tịch nước cảm ơn Australia đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, trong đó có cung cấp vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA), hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và đề nghị hai nước tiếp tục tích cực triển khai các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo thuận lợi thúc đẩy các hợp tác quan trọng như thương mại đầu tư, an ninh quốc phòng; mong Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Australia. Toàn quyền Australia nhất trí với các đề xuất và vui vẻ nhận lời thăm Việt Nam.

Trong trao đổi với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Thái Lan vào tuần trước đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu, đồng thời cảm ơn Thái Lan đã đón tiếp chu đáo, trọng thị trong thời gian Phó Chủ tịch nước tham dự Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thái Lan bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường trên tất cả các lĩnh vực.

Trong trao đổi với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nhật Bản, mong muốn Nhật Bản sớm quay trở lại vị thế nhà đầu tư nước ngoài số một ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước mong hai bên tích cực thực hiện các thoả thuận đã ký, đặc biệt là triển khai các dự án ODA thế hệ mới của Nhật Bản tại Việt Nam và thúc đẩy hoàn thành tuyến Metro line số 1 ở Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp thiết thực vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2023. Ngoại trưởng Nhật Bản nhất trí rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác; ghi nhận đề xuất của Phó Chủ tịch nước về việc thúc đẩy đưa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản, đặc biệt là quả nhãn.

Trao đổi với Ngoại trưởng Brunei Dato Erywan Yusof, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hai nước thời gian qua, bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Ngoại trưởng Brunei khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn sớm đón Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sang thăm Brunei và đồng chủ trì kỳ họp lần 2 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương; đề nghị hai bên sớm thúc đẩy việc mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Bandar Seri Begawan.

Tại cuộc gặp với Đặc phái viên Thủ tướng Anh Richard Graham, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Vương quốc Anh đã có nhiều hỗ trợ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, nhất là về giáo dục.

Phó Chủ tịch nước cho rằng việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang sang thăm Vương quốc Anh sẽ tiếp tục mở ra các cơ hội và bước phát triển mới cho quan hệ hai nước. Đặc phái viên đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam; chia sẻ mong muốn nhiều trường Đại học của Anh sẽ mở thêm các cơ sở tại Việt Nam trong thời gian tới./.

Hoàng Thanh Phương / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản
Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và khu vực Bắc Âu
Luật Đất đai sửa đổi: Cơ hội 'hút' vốn từ kiều bào, sử dụng hiệu quả tài nguyên
Việt Nam – New Zealand ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng
Mô hình kết nghĩa xây chắc tình hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc
Góp ý kiến vào dự thảo Đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang