07/10/2022 09:50:00 AM
Phó Chủ tịch nước dự CICA lần thứ 6 và thăm song phương Croatia

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 6; tiến hành một số hoạt động song phương tại Kazakhstan; thăm song phương Croatia, từ ngày 9-14/10 tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.  Ảnh: Minh Đức/TTXVN 

Chiều 6/10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông báo một số hoạt động đối ngoại nổi bật thời gian tới.

Theo đó, nhận lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Kemelevich Tokayev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, gọi tắt là CICA lần thứ 6; tiến hành một số hoạt động song phương tại Kazakhstan; thăm song phương Croatia theo lời mời của Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic từ ngày 9-14/10 tới.

Hội nghị CICA lần thứ 6 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Việt Nam tham gia CICA từ năm 2010 và là thành viên chủ động, có trách nhiệm tích cực đóng góp vào các quan tâm chung của CICA.

Ban Thư ký CICA và các nước thành viên đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam, cũng như uy tín, vị thế và những đóng góp của Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Về quan hệ Việt Nam-Kazakhstan, hai nước đã có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và năm nay kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt 623 triệu USD, tăng gấp gần 3 lần so với trước khi triển khai Hiệp định thương mại tự do ký kết năm 2015 giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu mà Kazakhstan cũng là thành viên.

Về quan hệ Việt Nam-Croatia, hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống. Thời gian gần đây, hai bên duy trì tiếp xúc khi cùng tham gia các diễn đàn đa phương cũng như các cơ chế tham vấn chính trị định kỳ giữa hai Bộ Ngoại giao. Hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước có nhiều tiềm năng phát triển; kim ngạch thương mại gần đây có xu hướng gia tăng tích cực.

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 6; trao đổi và tiếp xúc song phương với Giám đốc điều hành CICA, một số trưởng đoàn các nước bên lề hội nghị.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của hai nước cũng như tiến hành hoạt động song phương khác./.

Thu Phương / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang