11/01/2019 10:04:00 AM
Paraguay cắt quan hệ ngoại giao với Venezuela

Paraguay ngày 10/1 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela, đồng thời ngay lập tức rút các nhà ngoại giao của nước này khỏi Caracas.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Freedom House. 

Tổng thống Paraguay, Mario Abdo đưa ra thông báo trên chỉ vài phút sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới.

Ông Nicolas Maduro ngày 10/1 tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2. Kết quả bầu cử Tổng thống hôm 20/5/2018 bị phe đối lập Venezuela và một phần cộng đồng quốc tế phản đối, nhất là nhóm Lima, gồm Canada và các nước châu Mỹ Latin (trừ Mexico). Nhóm Lima hôm 4/1 vừa qua cũng đã ra tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của chế độ của nhà lãnh đạo Maduro.

Được biết, nhóm Lima được thành lập vào tháng 8/2017 nhằm tìm giải pháp hòa bình xử lý cuộc khủng khoảng kinh tế và chính trị tại Venezuela. Nhóm này bao gồm Canađa và 13 nước Mỹ Latinh (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru và Santa Luica).

Kể từ khi thành lập, nhóm Lima liên tục chỉ trích chế độ của ông Maduro lạm dụng nhân quyền và làm xói mòn nền dân chủ. Nhóm Lima gần đây cũng tỏ rõ sự nghi ngờ về tính hợp lệ của cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela hồi tháng 5 năm ngoái, trong đó ông Maduro đã giành chiến thắng vang dội trước ứng cử viên phe đối lập Henri Falcon.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày (10/1), Peru cũng vừa triệu hồi đại biện từ Đại sứ quán nước này ở Venezuela để phản đối cái gọi là nhiệm kỳ mới "bất hợp pháp" của Tổng thống Nicolas Maduro. Peru cũng sẽ cấm ông Maduro và 100 người có liên quan đến nhà lãnh đạo này hoặc chính phủ của ông này nhập cảnh./.

Phương Anh/ VOV

Theo Reuters

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang