04/05/2017 02:25:00 PM
Ông hoàng vật lý nói con người cần rời Trái Đất trong 100 năm tới

Giáo sư vật lý thiên văn Stephen Hawking nhấn mạnh con người phải rời khỏi Trái Đất trong vòng 100 năm tới nếu muốn sống sót.

 Giáo sư Hawking đưa ra nhiều cảnh báo về tương lai loài người. Ảnh: Jemal Countess

Trong chương trình tài liệu mới Expedition New Earth phát trên BBC 2, Stephen Hawking khẳng định thời gian tồn tại của con người trên Trái Đất chỉ gói gọn trong 100 năm tới và chúng ta cần rời khỏi hành tinh để sống sót trước thảm họa biến đổi khí hậu, tiểu hành tinh, bệnh dịch và dân số quá tải, International Business Times hôm qua đưa tin.

Ở loạt phim này, giáo sư Hawking và học trò cũ của ông là Christophe Galfard sẽ đi khắp thế giới để tìm kiếm những cách giúp con người sinh sống trong vũ trụ.

Đây không phải lần đầu tiên Hawking cảnh báo về nhu cầu bức thiết di chuyển tới hành tinh mới. Hồi tháng 11/2016, tại một buổi thuyết trình ở Oxford Union, hội hùng biện của Đại học Oxford, Anh, giáo sư Hawking cũng nêu ý kiến tương tự.

Gần đây hơn, tại Hội nghị Internet di động toàn cầu, diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc cuối tháng 4, giáo sư Hawking cho rằng con người có nguy cơ bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc do sự phát triển mạnh mẽ của trí thông minh nhân tạo (AI).

(Theo Phương Hoa/ VnExpress)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang