14/12/2018 02:38:00 PM
Niềm tin hướng về chức vô địch AFF Suzuki Cup sau 10 năm chờ đợi

Đã từ lâu, người hâm mộ trái bóng tròn cả nước mới có dịp mong mỏi từng giờ để được dịp bùng cháy ngọn lửa tình yêu và niềm khát khao đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chức vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (AFF Suzuki Cup 2018).

Cổ động viên cổ vũ đội tuyển Việt Nam bên ngoài sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN) 

Ngày 15/12, trận đấu chung kết lượt về quan trọng của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia sẽ chính thức diễn ra trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Hàng triệu cổ động viên, người hâm mộ đều tin tưởng Việt Nam sẽ giành chiến thắng, giành cúp vô địch về cho nước nhà sau 10 năm đợi chờ.

Là người hâm mộ luôn dõi theo từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam, anh Vũ Đăng Tuấn ở Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) có thể kể vanh vách các kỳ đội tuyển Việt Nam tham dự giải AFF Cup.

Lần đầu tiên tham gia giải đấu tại Singapore năm 1996 với tên gọi Tiger Cup thì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3. Sau 2 năm, đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ, vươn lên vị trí quân. Đến năm 2000, đội tuyển Việt Nam sa sút thể lực đã rớt xuống vị trí thứ 4...

Đặc biệt, anh Vũ Đăng Tuấn nhớ như in lần Việt Nam vô địch AFF Cup vào năm 2008. Cầu thủ Công Vinh đánh đầu gỡ hòa 1-1, nhờ vậy đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc tỷ số 3-2 cả lượt về lẫn lượt đi, bước lên bục vinh quang cao nhất...

Giây phút vô địch lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan để giành chức vô địch AFF Cup đó ít người hâm mộ bóng đá trong nước có thể quên. Nhưng cũng sau lần vô địch đó, đội tuyển Việt Nam chưa có thêm một lần nào được góp mặt trong trận chung kết AFF Cup.

Phải mất 10 năm chờ đợi, năm 2018, người hâm mộ bóng đá cả nước lại có cơ hội để hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch bởi chúng ta đang sở hữu dàn cầu thủ có sự “lột xác” rõ rệt cả về thể lực cũng như kỹ, chiến thuật.

Chị Phùng Thị Dung ở Gia Lâm (Hà Nội) đang mong mỏi từng giờ để tiếp tục cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu trận chung kết lượt về tại AFF Suzuki Cup 2018.

Với lợi thế sân nhà, cùng kết quả hòa trên sân khách Malaysia trong trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn giành chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Mặt khác, đội khách Malaysia trong trận chung kết lượt về này phải giành chiến thắng hoặc có kết quả hòa 3-3 trở lên mới có thể lật ngược tình thế. Điều này rất khó xảy ra khi đội tuyển Việt Nam sẽ được “tiếp lửa” từ 40.000 khán giả trên sân và hàng triệu trái tim yêu bóng đá cả nước.

Chị Dung dự đoán những lợi thế có được cộng thêm tâm lý thoải mái sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi 3-1 trong trận đấu chung kết lượt về diễn ra vào tối 15/12 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Cũng như một số người hâm mộ khác, ông Dương Văn Tiến ở Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội) có chút lo lắng về tâm lý thi đấu của các cầu thủ Việt Nam và ông cũng hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Ông Tiến cho biết năm 2014, đội tuyển Việt Nam có lợi thế trong trận bán kết lượt đi trên sân khách Malaysia nhưng lại để thua 4 – 2 trong trận lượt về ngay trên sân nhà nên đành dừng bước ở bán kết.

Tuy nhiên, sau 4 năm, đội tuyển Việt Nam đã khác xưa, tinh thần thi đấu quyết tâm và bản lĩnh "thép" sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn để cập bến thành công, mang về chiếc cúp vô địch sau 10 năm bỏ lỡ ở giải đấu AFF Cup.

Ông Tiến dự đoán hòa 1-1 sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để đội tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp, cám ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội bóng.

Tại AFF Suzuki Cup 2018, từ vòng bán kết, các đội sẽ phải thi đấu lượt đi, lượt về trên sân khách và sân nhà để tính điểm chọn đội vô địch.

Trận chung kết lượt về diễn ra tối 15/12 trên Sân vận động Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia sẽ là trận đấu cuối cùng của giải đấu để tìm nhà nhà vô địch mới của AFF Suziki Cup.

Hàng triệu con tim đang hướng về đội tuyển, tin tưởng rằng sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đưa các cầu thủ Việt Nam bước lên bục vinh quang trong mùa giải năm nay./.

Quốc Trị (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang