26/04/2018 10:23:00 AM
Nhật Bản tiếp tục ủng hộ thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngày 25/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Iran về mặt kỹ thuật để thực hiện thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được Iran ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7/2015.

 

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Javad Zarif tại Brussels, Ngoại trưởng Kono cho hay Nhật Bản tiếp tục ủng hộ việc thực thi JCPOA, đồng thời cam kết sẽ ủng hộ Iran về mặt kỹ thuật để thực hiện thỏa thuận này. Theo kế hoạch, một đội chuyên gia Nhật Bản sẽ sang Iran trong tháng 6 để hỗ trợ Tehran về mặt kỹ thuật nhằm thực thi hoàn toàn JCPOA.

Đề cập đến khả năng Mỹ rút khỏi JCPOA, cả hai ngoại trưởng đều nhất trí rằng sự tham gia của tất cả các bên có liên quan, trong đó có Mỹ, là điều kiện không thể thiếu nếu muốn JCPOA được thực thi nghiêm túc.

Phát biểu sau hội đàm, Ngoại trưởng Kono nhấn mạnh cả Tokyo và Tehran đều chung quan điểm rằng việc Mỹ tiếp tục tham gia JCPOA là điều vô cùng quan trọng đối với thỏa thuận này.

Trước đó ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiến hành hội đàm và bàn về thỏa thuận hạt nhân Iran, theo đó hé lộ khả năng hai nước này sẽ đề xuất một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran./.

(VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang