14/07/2022 01:40:00 PM
Nhật Bản cân nhắc tổ chức lễ tang quy mô cho cố Thủ tướng Abe

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết “chưa có gì được quyết định vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ thảo luận về việc tổ chức tang lễ dựa trên các trường hợp trước đây và nguyện vọng của gia quyến".

 Đoàn xe chở thi hài của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo rời Bệnh viện Đại học Y Nara về tư gia của ông ở thủ đô Tokyo, ngày 9/7/2022.  Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Nhật Bản và Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đang cân nhắc tổ chức lễ tang quy mô lớn cho cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa Thu này.

Hãng tin Jiji Press đưa tin các cuộc thảo luận đã bắt đầu sau khi gia quyến và những người thân cận khác của cố Thủ tướng Abe đã tổ chức tang lễ cho ông vào ngày 12/7.

Jiji Press dẫn lời Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết “chưa có gì được quyết định vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ thảo luận về việc tổ chức tang lễ dựa trên các trường hợp trước đây và nguyện vọng của gia quyến”.

Tuy nhiên, theo Jiji Press, với việc cố Thủ tướng Abe từng giữ vị trí thủ tướng trong 8 năm 8 tháng, dài nhất trong lịch sử thời hậu chiến ở Nhật Bản. Đã có những tiếng nói trong nội bộ LDP đang kêu gọi tổ chức quốc tang cho nhà lãnh đạo này.

Ông Abe qua đời hôm 8/7 sau khi bị một đối tượng bắn từ phía sau khi đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của LDP ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản./.

Theo Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang