14/04/2021 10:45:00 AM
Nga tố Mỹ “khiêu khích”, đặt câu hỏi về sự hiện diện của nước này ở Biển Đen

Bất kỳ sự hiện diện nào của Mỹ ở Biển Đen đều là hành động khiêu khích và Washington nên tránh khỏi khu vực này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định.

 Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Chung Hoon DDG 93 (trước) và tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường USS Mobile Bay CG 53 ở Thái Bình Dương. Ảnh: Getty

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ 2 tàu chiến Mỹ sẽ sớm tới Biển Đen. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng cho rằng "hoàn toàn không có bất kỳ điều gì" xảy ra để cần tới sự hiện diện của Mỹ gần bờ biển Biển Đen của Nga, đồng thời cáo buộc Washington đang cố gắng khiêu khích Moscow.

"Sự khiêu khích này được hiểu theo đúng nghĩa đen khi họ thách thức sức mạnh và tinh thần của chúng tôi. Nhưng họ sẽ không thành công", Thứ trưởng Nga khẳng định, đồng thời cho rằng Washington nên tránh xa khu vực này.

"Điều này sẽ tốt cho chính họ", ông Ryabkov cho hay, đồng thời gọi Washington là “kẻ thù” của Moscow. Cách sử dụng từ này của Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã cho thấy sự dịch chuyển bất thường trong thái độ của Moscow khi trước đó nước này vẫn coi Mỹ là "đối tác". Ông Ryabkov cũng cáo buộc Washington "đang làm mọi thứ để làm suy yếu vị thế của Nga trên trường quốc tế".

Những bình luận của quan chức ngoại giao Nga diễn ra sau khi Mỹ thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ rằng, 2 tàu chiến Mỹ sẽ đi qua Eo biển Bosporus vào Biển Đen trong tuần tới. Đến lượt mình, Ankara cảnh báo Moscow. Theo Công ước Montreux 1936 về các eo biển trên Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn kiểm soát Eo biển Bosporus.

Phản ứng trước việc này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đặt câu hỏi về việc tại sao Mỹ ráo riết muốn hiện diện ở vùng biển chiến lược này trong khi nó cách xa các bờ biển của Mỹ.

"Có những câu hỏi được đặt ra về những gì Nga đang làm ở biên giới với Ukraine. Câu trả lời rất đơn giản, chúng tôi sống ở đây. Đây là đất nước chúng tôi. Nhưng những gì Mỹ đang tiến hành với các tàu chiến và binh lính của họ, cũng như liên tục tổ chức các hoạt động ở Ukraine, trong khi khu vực này cách lãnh thổ của họ hàng nghìn km, câu hỏi này vẫn chưa được trả lời", ông Lavrov bình luận./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo: RT

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang