30/06/2022 05:00:00 PM
Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Sáu tháng cuối năm, Đảng ủy Khối cơ quan TW đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực...; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

 Ông Lê Hải Bình, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại Hội nghị.  Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ngày 30/6, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên năm 2022.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tập trung tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Cách thức tuyên truyền miệng cũng đổi mới nội dung và phương pháp, kết hợp nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc điểm đặc thù của các đảng bộ.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tăng cường công tác nghiên cứu dư luận xã hội, dự báo đúng tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các vấn đề nhạy cảm, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng bộ để các cộng tác viên có điều kiện học hỏi lẫn nhau, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình biểu dương và ghi nhận những kết quả về công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2022, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành Tuyên giáo trên cả nước.

Theo ông Lê Hải Bình, trong 6 tháng cuối năm, tình hình quốc tế còn nhiều biến động, khó lường và dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên dự báo nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn hơn nữa và sẽ có nhiều tác động đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ông Lê Hải Bình đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trong đó tuyên giáo có vai trò rất quan trọng. Các cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động. Công tác phòng, chống tham nhũng cũng cần được đẩy mạnh để làm trong sạch bộ máy nhà nước, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị, ông Lê Hải Bình nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đảng bộ Khối đã phối hợp, huy động được các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, các ngành, các địa phương vào cuộc trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, qua đó quảng bá được hình ảnh, khẳng định vị thế, vai trò của Đảng bộ Khối trong xã hội.

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối được quan tâm, coi trọng. Số lượng các đảng bộ thành lập đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên tăng lên so với các năm trước, việc nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội được chú trọng; việc nắm bắt và xử lý những vấn đề tư tưởng kịp thời hơn; trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên được tăng cường.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện chuyên đề năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối; phương pháp tổ chức học tập ngày càng phong phú, hấp dẫn. Các đảng bộ đã kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến mang lại hiệu quả tốt hơn trong công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng đa dạng, tích cực và nhanh nhạy trong xử lý các tình huống.

Tại hội nghị này, các đại biểu cũng được tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên năm 2022 với các chuyên đề như nắm vững và sử dụng một số kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng; một số vấn đề về công tác tuyên giáo và nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết của Đảng; công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối…

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và có công với cách mạng là các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền 750 triệu đồng./.

Trịnh Duy Hưng / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang