20/05/2020 11:18:00 AM
Mỹ: Lầu Năm Góc chuẩn bị cho khả năng dịch COVID-19 tồi tệ hơn

Theo một bản thảo thông báo,quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng thực sự đại dịch COVID-19 sẽ tồi tệ hơn trong mùa Đông này khi mà chưa có vắc-xin cho tới mùa Hè năm 2021.

Theo một bản thảo thông báo nội bộ Bộ Quốc Phòng Mỹ bị rò rỉ ngày 19/5, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng thực sự đại dịch COVID-19 sẽ tồi tệ hơn trong mùa Đông này khi mà chưa chưa có vắcxin cho tới mùa Hè năm 2021.

Bản thông báo cho biết: "Chúng ta có một chặng đường dài phía trước với khả năng thực sự tái bùng phát của dịch COVID-19. Chính vì vậy, chúng ta phải tập trung lại sự chú ý của mình vào việc nối lại các nhiệm vụ quan trọng, tăng mức độ hoạt động và đưa ra chuẩn bị cần thiết nếu dịch bùng phát trở lại đáng kể vào cuối năm nay".

Bản thông báo này lưu ý việc tiếp tục các quy trình đặc biệt ngay cả khi quân đội Mỹ bắt đầu "mở cửa trở lại" giống như cách thức mà các bang của Mỹ đang làm, đó là nới lỏng dần dần những hạn chế về tiếp xúc xã hội cũng như tụ tập đông người.

Bản thông báo cũng lưu ý rằng các "cụm" bùng phát sẽ tiếp tục song song với sự bùng phát dịch cúm theo mùa, kêu gọi tăng cường xét nghiệm và thành lập cơ sở dữ liệu theo dõi nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe của các quân nhân cũng như theo dõi người tiếp xúc với người bệnh.

Mặc dù, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết bản thông báo này đã lỗi thời, tuy nhiên một quan chức bộ Quốc phòng cho biết nó vẫn có thể sẽ vẫn được gửi đi sau khi được sửa đổi.

Trước đó, theo AFP, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 19/5 tuyên bố, nền kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ chịu "tổn thất lâu dài" khi mà lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày càng kéo dài.

Phát biểu trước một ủy ban tại Thượng viện, Bộ trưởng Mnuchin cho biết, các gia đình và doanh nghiệp Mỹ đang chịu ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa toàn quốc, song việc mở cửa trở lại nền kinh tế sẽ cần phải được thực hiện một cách thận trọng.

Đề cập tới những nỗ lực tái khởi động nền kinh tế, ông nêu rõ: "Chúng tôi nhận thức được vấn đề sức khỏe và chúng tôi muốn thực hiện điều này một cách an toàn".

Ngoài ra, Bộ trưởng Mnuchin cho hay Chính phủ Mỹ sẵn sàng mạo hiểm với các quỹ tài chính mà Chính phủ đã đưa ra để giúp nền kinh tế trụ vững trước những tác động chưa từng thấy của đại dịch COVID-19./.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang