16/08/2017 09:04:00 AM
Mỹ bất ngờ tuyên bố muốn đàm phán với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 15/8 cho biết Washington mong muốn đàm phán với Bình Nhưỡng, tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

 Binh sĩ Triều Tiên chụp ảnh Ngoại trưởng Rex Tillerson khi ông tới làng đình chiến Panmunjom ở gần biên giới liên Triều hồi tháng 3 (Ảnh: EPA)

“Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm cách để đối thoại với Triều Tiên, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào ông ấy”, Ngoại trưởng Rex Tillerson phát biểu trước các phóng viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/8, đề cập tới tên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, thời điểm bắt đầu cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Tillerson từng nói rằng Bình Nhưỡng phải cho thấy rằng nước này chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi trước khi bước vào bàn đàm phán.

Khi được hỏi về quyết định được cho là hoãn phóng tên lửa nhằm vào đảo Guam, Mỹ của ông Kim Jong-un, Ngoại trưởng Tillerson cho biết: “Tôi sẽ không bình luận về các quyết định của ông ấy (Kim Jong-un) ở thời điểm hiện tại”.

Trong cuộc phỏng vấn với Thời báo Phố Wall gần đây, Ngoại trưởng Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao để buộc Triều Tiên thay đổi hành động. Tuy nhiên, Washington cũng không loại trừ các giải pháp quân sự nếu cần thiết.

Trước đó, ông Tillerson từng khẳng định Mỹ không phải kẻ thù của Triều Tiên và cũng không tìm cách thay đổi chế độ của quốc gia này hay kiếm cớ đưa quân tới bán đảo Triều Tiên. Theo Ngoại trưởng Mỹ, điều kiện để các cuộc đối thoại diễn ra là khi Bình Nhưỡng không sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc khả năng tấn công bất kỳ nước nào trong khu vực, ít nhất là lãnh thổ Mỹ.

Những tuyên bố mang tính hòa giải và hướng tới đối thoại của Ngoại trưởng Tillerson cho thấy sự đối lập với quan điểm của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề Triều Tiên. Ông chủ Nhà Trắng gần đây liên tiếp đưa ra những cảnh báo sắc lạnh nhằm vào Triều Tiên trong khi Bình Nhưỡng cũng đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn.

(Theo Thành Đạt/ Dân trí)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang